1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

70 nước và tổ chức quốc tế bàn cách giúp Syria

(Dân trí) - Hôm qua, đại diện hơn 70 nước trong Nhóm “Những người bạn của Syria” và tổ chức quốc tế đã họp lại tại Tunis (Tunisia) để thảo luận về cách thức giúp đỡ người dân Syria, mà theo phe đối lập Syria, đang bị chính quyền của Tổng thống Al-Assad đàn áp bằng súng đạn.

  
70 nước và tổ chức quốc tế bàn cách giúp Syria  - 1
Quân chính phủ tiếp tục pháo kích ở tỉnh Homs, Syria.
 
Phát biểu trước lúc hội nghị khai mạc, phe đối lập này không loại trừ khả năng yêu cầu can thiệp vũ trang để ngăn chặn các vụ thảm sát do chính quyền tiến hành.

Nhóm “Những người bạn của Syria”chuẩn bị yêu cầu giới hữu trách Syria cam kết ngay lập tức chấm dứt hoàn toàn bạo lực và cho phép đưa đồ cứu trợ nhân đạo nước ngoài tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong vài ngày tới.

Trong dự thảo tuyên bố được trình tại cuộc họp “Những người bạn của Syria” ngày hôm qua, các nhà ngoại giao dự kiến sẽ kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra lệnh ngay lập tức ngưng chiến dịch đàn áp đối với cuộc nổi dậy kéo dài 11 tháng, để viện trợ có thể được đưa tới trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Nhóm “Những người bạn của Syria” nói rằng họ cam kết thực thi các biện pháp chế tài mà họ không nêu cụ thể, trong đó có thể gồm việc cấm đi lại, phong tỏa tài sản, và ngưng hoạt động mua dầu của Syria.

Người phát ngôn tổng thống Tunisia hôm qua nói rằng chính phủ của ông sẽ đề xuất một lực lượng gìn giữ hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Hội nghị mở ra tại thủ đô Tunisia do Liên đoàn Arập tổ chức. Đến tham gia cuộc họp, có toàn bộ các nước Arập, ngoại trừ Syria, và các quốc gia phương Tây có liên quan chặt chẽ với vấn đề Syria, từ Mỹ cho đến Pháp, Anh, hay các định chế quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, các thành tố khác nhau của phong trào đối lập Syria đều có mặt.

Tuy nhiên, có hai quốc gia tối quan trọng đã quyết định tẩy chay cuộc họp tại Tunis: đó là Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, cho đến lúc này vẫn luôn luôn bảo vệ Damas.

Cả hai cường quốc đã nhiều lần ngăn chặn Hội đồng Bảo an có hành động đối với chính phủ Syria, họ nói rằng Hội đồng không nên đứng về một phía trong một cuộc xung đột nội bộ.

Trước cuộc gặp, Liên hợp quốc đã bổ nhiệm cựu Tổng thư ký Kofi Annan làm đặc sứ chung của Liên đoàn Arập và Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng ở Syria. Nhiệm vụ của ông sẽ là chấm dứt bạo động và cổ vũ cho một giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, tình hình ở Syria vẫn căng thẳng. Lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục nã pháo vào thành phố Homs.

Người dân tại thành phố Homs ở miền trung Syria nói rằng thực phẩm, nước và thiết bị y tế đang cạn kiệt sau gần 3 tuần tấn công ác liệt của lực lượng ủng hộ ông Assad xung quanh trung tâm của phe biểu tình đối lập.

Trà Giang
Theo AFP, BBC