1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả-rập Xê-út lo chọn người kế vị sau khi chôn cất Thái tử

(Dân trí) - Ả-rập Xê-út hôm qua đã chôn cất Thái tử Nayef đồng thời cũng là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ, người qua đời vào hôm thứ bảy vừa qua tại Geneva.

 

Vua Abdullah dự tang lễ của Thái tử Nayef.
Vua Abdullah dự tang lễ của Thái tử Nayef.

Thái tử Nayef đã được chôn cất sau buổi cầu nguyện vào lúc mặt trời lặn tại thánh địa Mecca. Các nhà lãnh đạo quốc tế và các thành viên của hoàng gia Ảrập đã tới tiễn biệt ông Nayef, người mới chỉ được phong làm thái tử vào năm ngoái.

 

Em trai của ông, Hoàng tử Salman dự kiến sẽ lên làm thái tử thay ông.

 

Việc thừa kế ngai vàng ở Ả-rập Xê-út vẫn được truyền lại giữa những người con trai của cựu Vua Abdul Aziz ibn Saud, người đã sáng lập ra vương quốc Ảrập hiện đại trong thời gian ông trị vì từ năm 1932-1953. Cho đến nay, 5 người con trai của ông đã trở thành vua và khoảng 20 người hiện vẫn còn sống.

 

Thi thể của Thái tử Nayef đã được đưa từ Geneva về thành phố cảng Jeddah hôm qua, chủ nhật. Ông đã qua đời khi đang điều trị ở Geneva.

 

Lo ngại về kế vị

 
Thi thể Thái tử Nayef được người thân khiêng trong lễ tang ngày hôm qua, 17/6.
Thi thể Thái tử Nayef được người thân khiêng trong lễ tang ngày hôm qua, 17/6.
 

Các nhà lãnh đạo quốc tế hồi cuối tuần qua đã dành những lời lẽ tốt đẹp cho Thái tử Nayef, với Thủ tướng Anh Cameron ca ngợi “sự cống hiến” của ông và Tổng thống Mỹ Obama đánh giá cao vai trò của ông trong cuộc chiến chống khủng bố.

 

Là Bộ trưởng Nội vụ từ năm 1975, ông đã chỉ đạo cuộc truy quét chi nhánh của al-Qaeda tại Ả-rập Xê-út kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

 

Cuộc chuyển giao chức cho một bộ trưởng nội vụ và một thái tử mới, người tiếp theo thừa kế ngai vàng của Vua 88 tuổi Abdullah, dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng cái chết của hai người kế nhiệm nhiều tuổi trong một thời gian ngắn đã làm dấy lên lo ngại ở Ả-rập Xê-út, với thế hệ các nhà lãnh đạo đã cao tuổi, hiện đều ở tuổi 70 và 80.

 

Thái tử Nayef là thành viên của nhóm người giàu có được biết đến ở Ả-rập Xê-út với tên gọi “Sudairi 7”, nhóm gồm các con trai của Vua Abdul Aziz và người vợ được ông yêu nhất, Hassa bint Ahmed al-Sudairi

 

Hoàng tử Salman, dự kiến là người kế vị tiếp theo sau Thái tử Nayef, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng và từng là người đứng đầu thành phố Riyadh trong nhiều thập niên.

 

Ông được cho là người có tư tưởng tự do hơn anh trai. Trong khi đó Thái tử Nayef được cho là bảo thủ hơn Vua Abdullah và đã đích thân cam kết sẽ duy trì các truyền thống tôn giáo nghiêm khắc.

 

Thái tử Nayef qua đời vào thời điểm “thử lửa” đối với Ả-rập Xê-út. Mặc dù vương quốc này vẫn khá yên bình so với các nước láng giềng, nhưng nạn thất nghiệp của giới trẻ, yêu cầu về quyền phụ nữ và tác động của các cuộc nổi dậy đang xảy ra trên khắp thế giới Ảrập đã đặt ra những thách thức mới cho chế độ quân chủ cầm quyền.

 

Phan Anh

Theo BBC