1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ hủy lệnh ân xá 11 tội phạm hiếp dâm tập thể

Quốc Đạt

(Dân trí) - 11 người bị kết án trong vụ hiếp dâm tập thể gây phẫn nộ ở Ấn Độ phải quay lại nhà giam sau thời gian được tha tù sớm, tòa tối cao nước Nam Á này ra phán quyết ngày 8/1.

Ấn Độ hủy lệnh ân xá 11 tội phạm hiếp dâm tập thể - 1

Một video cho thấy những người đàn ông bị kết tội cưỡng hiếp tập thể Bilkis Bano được chào đón bằng vòng hoa khi được tha tù sớm vào tháng 8/2023 (Ảnh: Twitter).

Nhóm người này phải trở lại tại nhà giam trong vòng 2 tuần, sau khi họ được trả tự do sớm vào tháng 8/2022 theo khuyến nghị của hội đồng chính quyền tiểu bang Gujarat, theo phán quyết của Tòa án Tối cao ở New Delhi.

"Đơn đề nghị bảo vệ quyền tự do của họ bị từ chối", Tòa Tối cao Ấn Độ viết trong phán quyết và bổ sung rằng việc cho phép họ được tự do sẽ "không phù hợp với quy định của pháp luật".

11 người này bị kết án chung thân vì cưỡng hiếp tập thể Bilkis Bano, hiện 40 tuổi, và sát hại người thân của Bano trong vụ bạo lực bài Hồi giáo tại bang Gujarat ở phía tây Ấn Độ vào năm 2002.

7 trong số 14 người chết trong sự việc ấy là người thân của Bano, bao gồm con gái 3 tuổi. Bano cũng mang thai 5 tháng tại thời điểm ấy.

Chính quyền bang Gujarat ra lệnh trả tự do cho 11 người đàn ông này vào tháng 8/2022 sau khi nhà tù có khuyến nghị dựa trên thời gian thụ án và cải tạo tốt.

Ấn Độ hủy lệnh ân xá 11 tội phạm hiếp dâm tập thể - 2

Nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể Bilkis Bano (Ảnh: AP).

Những người này được chào đón như người hùng khi được trả tự do. Một video cho thấy người thân và người ủng hộ mang kẹo và vòng hoa tới chào đón 11 người.

Quyết định trả tự do cho 11 người bị kết án đã gây ra phản ứng giận dữ trên khắp đất nước. Bilkis khi đó nói rằng "không nói nên lời".

"Việc thả những người bị kết án này đã lấy đi sự bình yên của tôi và làm lung lay niềm tin vào công lý", Bilkis nói. "Nỗi buồn và niềm tin lung lay của tôi không phải dành cho riêng cá nhân tôi mà dành cho mọi phụ nữ đang đấu tranh cho công lý trước tòa".

Trong phán quyết ngày 8/1, tòa tối cao cho rằng chính quyền bang Gujarat không có thẩm quyền giảm án cho 11 người đàn ông do phiên tòa xét xử đã được chuyển đến Mumbai.

Đảng Quốc đại đối lập hoan nghênh phán quyết ngày 8/1. "Ấn Độ sẽ không cho phép việc công lý được áp dụng tùy thuộc vào tôn giáo hay giai cấp của nạn nhân và thủ phạm", người phát ngôn đảng này nói.

Theo AFP, Al Jazeera