1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ "tung chiêu" hút các công ty nước ngoài rời Trung Quốc

(Dân trí) - Chính quyền Ấn Độ được cho đã lập quỹ đất rộng 461.589 héc-ta nhằm thu hút các công ty nước ngoài đang tìm cách rời Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19.

Ấn Độ tung chiêu hút các công ty nước ngoài rời Trung Quốc - 1

Ấn Độ được cho đã lập quỹ đất và gỡ bỏ rào cản cho các công ty nước ngoài tiến vào nước này (Ảnh minh họa: AFP)

Bloomberg ngày 4/5 dẫn một nguồn thạo tin giấu tên cho biết Ấn Độ đang lập quỹ đất rộng 461.589 héc-ta, rộng hơn 6 lần diện tích của Singapore (72.150 héc-ta) và gần gấp đôi diện tích của Luxembourg (243.000 héc-ta), nhằm thu hút các doanh nghiệp đa quốc gia rời Trung Quốc để đến nước này.

Quỹ đất này dự kiến bao gồm 115.131 héc-ta đất công nghiệp từ các bang Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu và Andhra Pradesh.

Một phương án khác là cho phép các nhà đầu tư sử dụng diện tích đất chưa sử dụng trong các khu kinh tế đặc biệt cũng đang được New Delhi tính toán.

Quy định các nhà đầu tư muốn mở nhà máy tại Ấn Độ phải có quỹ đất riêng từ lâu được coi là một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản các công ty quốc tế đầu tư vào nước này.

Hiện chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đang làm việc với các bang để thay đổi quy định này, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào các cơ sở sản xuất đặt tại Trung Quốc sau khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn và nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ấn Độ đã chọn ra 10 ngành trọng điểm để tập trung thúc đẩy sản xuất, bao gồm điện, dược phẩm, thiết bị y tế, điện tử, công nghiệp nặng, thiết bị năng lượng mặt trời, chế biến thực phẩm, hóa chất và dệt may. Chính quyền New Delhi cũng đã chỉ thị đại sứ quán Ấn Độ ở nước ngoài tiếp cận những công ty đang chuyển hướng các cơ sở sản xuất.

Cơ quan đầu tư của chính phủ Ấn Độ đã nhận nhiều đề nghị, chủ yếu từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc về việc dời cơ sở sản xuất. Theo Bloomberg, 4 quốc gia trên nằm trong số 12 đối tác thương mại hàng đầu, mang lại tổng giá trị thương mại song phương 179,27 tỷ USD mỗi năm cho Ấn Độ.

Kế hoạch chi tiết để thu hút đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối tháng này, nguồn tin của Bloomberg cho biết. Ngoài ra, các bang đã được kêu gọi phát triển các chương trình riêng của mình để thu hút đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Modi đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 30/4 để thảo luận về các bước nhằm nhanh chóng tăng đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ.

Trong một diễn biến có liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach phụ trách mảng tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường cùng ngày cũng cho biết chính quyền nước này đang tìm cách để thúc đẩy các công ty rút cả sản xuất và gia công khỏi Trung Quốc sau tác động của dịch bệnh Covid-19. Thuế và trợ giá là hai trong số những công cụ được cân nhắc để khuyến khích thay đổi này.

Hà Phương

Theo SCMP