1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia công bố sách trắng quốc phòng

(Dân trí) - Australia vừa công bố sách trắng quốc phòng, trong đó nói sẽ chi hơn 72 tỷ USD cho kế hoạch nâng cấp quân sự trong 2 thập niên tới “để ứng phó với tình hình sức mạnh quân sự đang gia tăng ở châu Á”.

Australia công bố sách trắng quốc phòng  - 1
 Thủ tướng Australia công bố sách trắng quốc phòng
 
Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã công bố sách trắng quốc phòng ngày hôm qua, trên chiến hạm Stuart ở cảng Sydney. Ông Rudd nói rằng chính phủ sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng 3% mỗi năm trong 10 năm tới.
 
Theo sách trắng, Australia sẽ mua 12 tàu ngầm trang bị đầu đạn hạt nhân mới để thay thế cho 6 tàu hiện nay và 100 máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-35. Trong danh sách nâng cấp cỗ máy quân sự có cả 8 tàu khu trục và 24 trực thăng chiến đấu. Các hạng mục này được nói trong sách trắng cho giai đoạn 10 năm.

Chính phủ Australia nói kế hoạch này giúp Australia bảo vệ lợi ích của mình “trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương có một số thay đổi”. Thủ lĩnh phe đối lập Malcolm Turnbull đã chỉ trích kế hoạch này và nói rằng chính phủ không giải thích là sẽ làm cách nào để chi trả.

Sách trắng cũng cho biết trong 10 năm tới, Australia sẽ phân bổ ngân sách cho nỗ lực đối phó với cuộc chiến điện tử và mạng Internet và khẳng định Mỹ sẽ vẫn là đồng minh không thể thiếu của nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Joel Fitzgibbon nói sách trắng thừa nhận rằng việc có một số cường quốc mới có thể dẫn tới cạnh tranh có tính chiến lược trên toàn cầu. “Chính phủ cần khôn khéo nhằm tránh tác dụng ngược của việc cạnh tranh có tính chiến lược và tất nhiên chúng ta cần cẩn trọng trong việc tái cam kết học thuyết tự vệ”, ông Fitzgibbon phát biểu trên đài phát thanh Australia.

“Nói cách khác là chúng ta cần phải có khả năng tự vệ mà không nhất thiết phải dựa vào sự hỗ trợ của quốc gia khác”, ông Fitzgibbon  nói.

 Nhật Mai
 Theo AP, BBC