1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan thành lập trung tâm bảo dưỡng "hỏa thần" HIMARS lớn nhất châu Âu

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố nước này sẽ thành lập trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa pháo phản lực phóng loạt HIMARS trong năm 2023.

Ba Lan thành lập trung tâm bảo dưỡng hỏa thần HIMARS lớn nhất châu Âu - 1

Một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS trong lần chạy thử tại nhà máy của Lockheed Martin ở bang Arkansas (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm 4/5 xác nhận nước này sẽ thành lập một trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa pháo phản lực phóng loạt HIMARS với quy mô lớn hàng đầu châu Âu vào năm 2023. Warsaw cũng đang tích cực đàm phán với Mỹ nhằm sớm thống nhất hợp đồng đặt mua 500 "hỏa thần" HIMARS cho quân đội nước này.

"Kế hoạch của chúng tôi là biến cơ sở này trở thành trung tâm dịch vụ cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS không chỉ ở Ba Lan mà còn cho các quốc gia châu Âu khác", Bộ trưởng Blaszczak nói, đồng thời khẳng định những tổ hợp HIMARS đầu tiên sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ba Lan vào giữa tháng này.

Reuters đưa tin ông Blaszczak sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào hôm 5/5 để ký biên bản thỏa thuận hợp tác về việc mua bán vũ khí.

"Thỏa thuận này sẽ tạo tiền đề cho ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan để có thể hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ", ông Blaszczak nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, kế hoạch đặt mua 500 tổ hợp HIMARS của Ba Lan sẽ gặp nhiều khó khăn do năng lực sản xuất của nhà thầu Lockheed Martin. Trước đó, Lockheed Martin thừa nhận công suất của các nhà máy trực thuộc tập đoàn này chỉ đủ để chế tạo 200 "hỏa thần" HIMARS cho Ba Lan.

Vào giữa tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cũng công bố kế hoạch đặt một số hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS gần biên giới Nga.

"Tới cuối năm 2023, các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất sẽ được đưa vào biên chế của Sư đoàn cơ giới số 16 của quân đội Ba Lan đóng quân gần vùng Kaliningrad của Nga", ông Blaszczak tuyên bố.

Đáp trả phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, người phát ngôn của chính quyền vùng Kaliningrad Dmitry Lyskov khẳng định đây là "một động thái gây hấn" từ quốc gia láng giềng. Theo ông Lyskov, các tổ hợp HIMARS "có bản chất là vũ khí tấn công" và việc đặt chúng gần biên giới Nga là không phù hợp. Tuy nhiên, ông cũng trấn an người dân vùng Kaliningrad rằng họ sẽ được bảo vệ bởi Hạm đội Baltic và các đơn vị khác của quân đội Nga.

HIMARS là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Tổ hợp này có tầm bắn khoảng 80km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300km với tên lửa chiến thuật. Năng lực tấn công và khả năng bắn chính xác của loại vũ khí này đã được khẳng định rõ rệt tại chiến trường Ukraine.

Theo Reuters