1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Phương Tây hối thúc phản công dù biết Ukraine chưa đủ lực

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Mỹ đã lầm tưởng rằng Ukraine sẽ bù đắp cho việc thiếu vũ khí và huấn luyện chưa đầy đủ bằng "lòng dũng cảm và có khả năng xoay sở".

Báo Mỹ: Phương Tây hối thúc phản công dù biết Ukraine chưa đủ lực - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa trong một cuộc diễn tập ở vùng Donetsk hôm 6/4 (Ảnh: AFP).

Biết Ukraine chưa đủ lực, phương Tây vẫn hối thúc phản công

Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, các quan chức quân sự phương Tây đã biết rằng vào đầu năm nay, Ukraine thiếu nguồn cung cấp và đào tạo cần thiết để có thể tiến hành một cuộc phản công có hiệu quả chống lại các lực lượng Nga, nhưng vẫn cho phép Kiev tiến hành chiến dịch của mình.

Sau gần hai tháng kể từ khi bắt đầu, cuộc phản công của Ukraine tiếp tục bị đình trệ. Bằng cách cố gắng vượt qua các bãi mìn của Nga mà không có đầy đủ sự hỗ trợ từ không quân cũng như ô phòng không che đầu, quân đội Ukraine đã mất 26.000 người và hơn 3.000 vũ khí các loại, theo số liệu mới nhất từ Moscow.

Đổi lại, Ukraine chỉ chiếm được một số ít ngôi làng ở tiền duyên, trong khi không thể xuyên thủng mạng lưới chiến hào và cứ điểm phòng thủ nhiều lớp của Nga.

Theo WSJ, Mỹ và các đồng minh của họ biết kết quả như vậy là không thể tránh khỏi. Trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, các nhà phân tích quân sự Mỹ đã ước tính được rằng Ukraine chỉ một ít tên lửa phòng không hiện đại đủ sức tấn công máy bay Nga và thừa nhận rằng Kiev sẽ đối mặt với tình trạng "không thể phá vỡ ưu thế trên không của Nga".

Chiến sự Ukraine sẽ phát triển theo hướng nào?

John Nagl, một trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, nói: "Mỹ sẽ không bao giờ cố gắng đánh bại một hệ thống phòng thủ được chuẩn bị sẵn mà không có ưu thế trên không, nhưng (người Ukraine) không có ưu thế đó".

Tuy nhiên, trước công chúng, các quan chức Mỹ đã kể một câu chuyện khác. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với CNN trước thềm chiến dịch: "Chúng tôi tin rằng người Ukraine sẽ gặt hái thành công trong cuộc phản công này".

Báo Mỹ: Phương Tây hối thúc phản công dù biết Ukraine chưa đủ lực - 2

Đoàn xe tăng thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga).

Vài tháng trước đó, Dan Rice, một cựu chiến binh trong Chiến tranh Iraq, hiện là cố vấn cho lực lượng vũ trang Ukraine, đã tuyên bố rằng cuộc phản công sẽ "gây chấn động thế giới" với thành công.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng lạc quan tương tự. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người từng là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Kiev, đã tuyên bố vào đầu tháng 6 rằng chiến dịch này sẽ dẫn đến việc "đánh bật lực lượng quân sự Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát".

Theo các báo cáo gần đây, các quan chức phương Tây đã hạ thấp kỳ vọng của họ và được "báo động" một cách riêng tư về việc Ukraine thiếu hiệu quả trên chiến trường.

Do đó, các chính phủ phương Tây đang đứng trước ngã ba đường và sẽ sớm phải quyết định xem có nên cam kết cung cấp một lượng lớn vũ khí, trang thiết bị và tài chính cần thiết để hỗ trợ Kiev trong một cuộc xung đột kéo dài hơn hay không, WSJ giải thích, dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc phản công của Ukraine là "tự sát". Trong một bài phát biểu trước công chúng tuần trước, ông chỉ ra rằng bất chấp "khối lượng tài nguyên khổng lồ" và "hàng nghìn lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài" mà Kiev nhận được từ phương Tây, cuộc phản công của họ vẫn dẫn đến thất bại.

Theo RT, CNN, WSJ
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine