1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử tổng thống Ai Cập: Ứng viên Huynh Đệ Hồi giáo dẫn đầu

(Dân trí) - Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập dường như sẽ đưa tới việc phải tổ chức bầu cử vòng hai giữa ứng cử viên của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo và một ứng cử viên có liên hệ mật thiết với chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

 

 

Bầu cử tổng thống Ai Cập: Ứng viên Huynh Đệ Hồi giáo dẫn đầu

Một nhân viên phụ trách bầu cử trong thành phố Alexandria của Ai Cập đếm phiếu


Có tổng cộng 12 ứng cử viên ra tranh cử. Nếu không có người nào đạt được thế đa số dứt khoát, cuộc bỏ phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 6, giữa hai ứng cử viên đạt được số phiếu cao nhất.

Kết quả kiểm phiếu sơ  bộ của cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống cho thấy ông Mohammed Morsi của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo dẫn đầu và cựu thủ tướng chủ trương thế tục Ahmed Shafiq về nhì.

 

Cuộc bầu cử vòng hai sẽ cho người dân Ai Cập một sự chọn lựa hết sức tương phản giữa các ứng cử viên từ bối cảnh hoàn toàn khác biệt.

 

Ông Morsi ban đầu không phải là ứng cử viên hàng đầu được chọn lựa của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo. Nhưng ông đã được chọn khi ứng cử viên hàng đầu bị loại vì không đủ điều kiện.

 

Trong cuộc vận động tranh cử, ông Morsi đã có những bài diễn văn nảy lửa và bày tỏ quyết tâm đưa nhiệm tổng thống của ông dựa trên Hồi giáo nhưng không phải chính trị thần quyền.

 

Ứng cử viên Shafiq là thủ tướng cuối cùng của ông Mubarak trước khi ông phải từ chức vì những cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra trong năm ngoái.

 

Cựu tư lệnh không quân này đã được bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng với hy vọng làm dịu cuộc nổi loạn của quần chúng. Nhưng vì mối liên hệ đó với ông Mubarak, ông bị những người hoạt động tranh đấu trong phong trào năm 2011 và những cử tri còn lưỡng lự ngờ vực.

 

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày thứ ba tới.

 

Người thắng cuộc bỏ phiếu vòng nhì sẽ được loan báo vào ngày 21/6.

Phan Anh

Theo AP