1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc từ chức vì bê bối đạo văn

(Dân trí) - Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Kim Byong-joon sáng nay, 2/8, đã quyết định đệ đơn từ chức với lý do là ông cảm thấy phải chịu trách nhiệm đối với những nghi ngờ về tin đồn ông đã đạo văn trong báo cáo tốt nghiệp và những việc làm không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

Thông tin trên được phát ngôn viên Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông báo.

 

“Bộ trưởng Kim đã tới Văn phòng sáng nay để báo cáo với Tổng thống Roh Moo-hyun và bày tỏ ý định ông muốn rời khỏi chính phủ”, người phát ngôn cho biết. “Bộ trưởng Kim cũng cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đã giải tỏa được nghi vấn xung quanh mình tại cuộc họp của Quốc hội vào ngày hôm qua”.

 

Vụ bê bối liên quan đến cáo buộc ông Kim Byong-joon đạo văn luận án nổ ra chỉ ba hôm sau khi ông nhậm chức ngày 21/7. Một tờ báo địa phương đã tiết lộ ông bị nghi ngờ đã tự nhận về mình một đoạn trong luận án tiến sỹ năm 1987 của học trò, khi đang làm giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kookmin (Seoul).

 

Sau bài báo này, hàng loạt các tờ báo khác đã lao vào điều tra và làm rùm beng lên rằng ông đã biển thủ trợ cấp học phí nhà nước và bán học vị tiến sỹ cho một chính trị gia địa phương để lấy tiền. Cho tới nay vẫn chưa rõ tổng thống Hàn Quốc có chấp nhận đơn từ chức của ông hay không.

 

Bộ trưởng Kim đã cho công bố một thông báo ngắn qua người phát ngôn của Bộ Giáo dục, cho biết ông không muốn tổng thống và đảng Uri cầm quyền phải chịu thêm sức ép do ông gây ra. “Tất cả các nghi ngờ đã được làm rõ tại kỳ họp quốc hội ngày hôm qua. Tôi muốn nghỉ ngơi trong thời gian tới”, ông phát biểu.

 

Bộ trưởng Giáo dục Kim Byong-joon năm nay 52 tuổi, là một trong những cố vấn tin cậy nhất của Tổng thống Roh Moo-hyun. Ông mới nhậm chức cách đây vẻn vẹn 12 ngày, đồng thời kiêm nhiệm thêm chức Phó thủ tướng thứ nhất.

 

Cuối tháng 5/2006, ông rời khỏi chức Chánh thư ký của tổng thống phụ trách về chính sách sau hai năm làm việc.

 

Bất chấp nghi ngờ của dư luận, thời điểm đó, Bộ trưởng Kim vẫn không từ chức, thậm chí còn tuyên bố vào hôm qua rằng ông không có ý định rút lui. Thế nhưng, dường như sức ép quá lớn của dư luận đã khiến ông phải thay đổi quyết định.

 

Tháng 3/2006, Tổng thống Roh Moo-hyun đã định bổ nhiệm ông làm Thủ tướng, nhưng cuối cùng lại chọn nghị sỹ của đảng Uri, bà Han Myeong-sook vào chức vụ này. Quyết định bổ nhiệm ông Kim Byong-joon vào chức Bộ trưởng Giáo dục của Tổng thống Roh đã gây ra không ít phản ứng của phe đối lập ngay cả trong nội bộ đảng Uri, vì cho rằng ông đã thất bại trong việc cố vấn cho tổng thống trong chính sách về bất động sản.

 

Ngọc Nhàn

Theo Yonhap News