1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải đấu với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, kịch bản tiếp theo rất có thể là một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Bộ trưởng Mỹ: Nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải đấu với Nga - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Newsweek).

Phát biểu tại một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 29/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Nga sẽ chưa dừng lại nếu giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

"Chúng ta biết rằng, nếu ông Putin giành chiến thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ chưa dừng lại ở đó. Nga sẽ mở rộng hành động ở khu vực", ông Austin nói.

Ông cảnh báo, nếu Ukraine thua trận, các nước Baltic có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

"Nếu là một quốc gia ở vùng Baltic, bạn sẽ thực sự lo lắng liệu bạn có phải là quốc gia tiếp theo (xung đột với Nga) hay không. Tôi tin, nếu Ukraine thua, NATO sẽ bị kéo vào một cuộc chiến với Nga", người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết.

Theo ông, các nước Baltic gồm Latvia, Lithuania and Estonia đặc biệt dễ tổn thương. Cả 3 nước này đều là thành viên của liên minh quân sự NATO. Điều này có nghĩa là, nếu Nga tấn công 1 trong 3 nước này, Moscow sẽ bị coi là tuyên chiến với toàn bộ liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, để ngăn kịch bản Nga giành chiến thắng ở Ukraine, quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine.

Nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái khi quốc hội nước này tiếp tục bất đồng về gói viện trợ mới cho Kiev. Vũ khí, đạn dược cạn kiệt đang gây khó khăn cho Kiev và giúp Nga giành thế chủ động trên chiến trường với bước tiến đáng kể nhất là kiểm soát thành phố Avdiivka ở miền Đông Ukraine.

Hôm 23/2, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết: "Mọi người chúng tôi gặp, từ Tổng thống (Ukraine) Volodymyr Zelensky trở xuống, đều nói rõ quan điểm rằng: Nếu Ukraine nhận được viện trợ, họ sẽ thắng cuộc chiến và đánh bại Nga. Nhưng nếu không nhận được viện trợ, họ chắc chắn sẽ thua trong cuộc chiến".

Tổng thống Zelensky cũng từng cảnh báo, Ukraine là vùng đệm an ninh giữa Nga và NATO, nếu mất vùng đệm này, an ninh châu Âu sẽ bị đe dọa.

Trong một diễn biến liên quan khác, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hôm 29/2 kêu gọi các lãnh đạo NATO nên cân nhắc mọi phương án có thể để giúp Ukraine, ngăn Nga giành chiến thắng.

"Đó cũng chính là tín hiệu mà chúng ta gửi đến Nga rằng chúng ta không loại trừ bất cứ điều gì. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng chúng ta phải làm mọi thứ để giúp Ukraine chiến thắng, Nga thất bại", bà Kallas nói.

Nhà lãnh đạo Estonia cho rằng: "Chúng ta không nên e ngại về sức mạnh của chính mình và không nên đánh giá quá cao sức mạnh của Nga. Nỗi sợ leo thang khiến chúng ta trở nên nhỏ bé hơn. Đó là một sai lầm. Nga thừa hiểu NATO vượt trội về mặt quân sự và không muốn xung đột với NATO nhiều hơn chúng ta lo ngại xung đột với Nga".

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine