1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Pakistan làm việc không lương để cứu nền kinh tế

Minh Phương

(Dân trí) - Từ bỏ công việc có mức lương cao bậc nhất ở Pakistan, ông Muhammad Aurangzeb chấp nhận đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính và không nhận lương để cứu vãn nền kinh tế nước nhà đang ở giai đoạn khó khăn.

Bộ trưởng Pakistan làm việc không lương để cứu nền kinh tế - 1

Ông Muhammad Aurangzeb nhậm chức Bộ trưởng Tài chính Pakistan hồi tháng 3 (Ảnh: Bloomberg).

Ông Muhammad Aurangzeb, 59 tuổi, nhậm chức Bộ trưởng Tài chính Pakistan từ tháng 3. Ông đảm nhận nhiệm vụ khi kinh tế Pakistan đang ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất: lạm phát cao nhất châu Á, tốc độ tăng trưởng thấp và Pakistan cũng là nước có tỷ lệ thu thuế thấp nhấp nhất thế giới.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc trong ngành ngân hàng, đầu quân cho các "ông lớn" nước ngoài như Citigroup, JPMorgan và cả ngân hàng trong nước. Ông cũng từng là thành viên hội đồng cố vấn kinh tế của Thủ tướng Pakistan vào năm 2022.

Trước khi gia nhập nội các, ông là một trong những doanh nhân có thu nhập cao nhất Pakistan. Tuy nhiên, giờ đây, khi đảm nhiệm trọng trách mới, ông chấp nhận không nhận lương và cũng từ bỏ quốc tịch Hà Lan để đáp ứng yêu cầu.

Nhiệm vụ của ông là vực dậy nền kinh tế quốc gia. Mosharraf Zaidi, một cựu cố vấn chính phủ Pakistan, cho biết: "Nói chung, công việc của Bộ trưởng Tài chính là quản lý, chèo lái nền kinh tế. Nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng đây là một trong những công việc khó khăn nhất hành tinh".

Theo Bloomberg, một trong những nhiệm vụ quan trọng trước mắt của ông Aurangzeb là đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để có được khoản vay ít nhất 6 tỷ USD.

Để nhận được khoản vay này, chính phủ Pakistan phải cam kết mở rộng cơ sở thuế, cải thiện tính bền vững của nợ và khôi phục khả năng tồn tại của ngành năng lượng - tất cả những bước đi mà Pakistan đã tránh trong nhiều thập niên.

Bản thân ông Aurangzeb cũng nhận thức rõ rằng thách thức chính của ông là kinh tế không phải chính trị. Với kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp, ông nhấn mạnh, ông sẽ tập trung vào tương lai của Pakistan hơn là những thành tựu trong quá khứ của mình.

Theo Bloomberg