1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada rút khỏi nghị định thư Kyoto

(Dân trí) - Canada sẽ chính thức rút khỏi nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu và trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi nghị định này.

 
Canada rút khỏi nghị định thư Kyoto - 1
Một nhà hoạt động của Anh trong cuộc biểu tình phản đối thay đổi khí hậu ở Durban, Nam Phi.

Bộ trưởng Môi trường Canada Peter Kent cho hay nghị định thư “không đại diện cho một con đường đi lên của Canada” và nước này có thể đối mặt với những khoản tiền phạt lớn nếu không đáp ứng các mục tiêu.

Động thái trên, vốn là hợp pháp và đã được dự đoán từ trước, biến Canada trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi nghị định toàn cầu.

Nghị định thư được thông qua tại Kyoto, Nhật Bản năm 1997 nhằm chống lại sự ấm lên của khí hậu toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Kent, chi phí để đáp ứng các nghĩa vụ của Canada theo nghị định thư Kyoto có thể tiêu tốn của nước này 13,6 tỷ USD.

“Số tiền đó tương đương 1.600USD từ mỗi gia đình Canada - đó là chi phí mà người Canada phải trả cho nghị định thư Kyoto”, ông Kent nói.

Ông Kent nói thêm rằng bấp chấp chi phí trên, lượng khí thải nhà kính vẫn tiếp tục tăng lên khi 2 quốc gia thải ra nhiều khí CO2 nhất trên thế giới - Mỹ và Trung Quốc - không tham gia thoả thuận Kyoto.

Tuyên bố của ông Kent diễn ra chỉ ít giờ sau khi một thoả thuận vào phút chót về biến đổi khí hậu được thông qua tại Durban, Nam Phi.

Chính phủ Tự do trước đây đã ký kết nghị định thư Kyoto nhưng chính phủ Bảo thủ của Thủ tướng Stephen Harper không bao giờ thừa nhận nó.

4 năm trước, Canada đã tuyên bố không có ý định đáp ứng các cam kết của nước này đối với nghị định thư Kyoto và lượng khí thải hàng năm của Canada đã tăng lên khoảng 1/3 kể từ năm 1990.

An Bình
Theo BBC