1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu chiến dịch tổng công kích Chasov Yar ở phía tây Bakhmut và đã giành được những thắng lợi đầu tiên. Tuy nhiên, việc đánh bại lực lượng Ukraine không hề dễ dàng.

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 1

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới khốc liệt hơn khi Nga đẩy mạnh tấn công ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga chính thức tổng công kích Charsov Yar, giành chiến thắng đầu tiên

Kênh Lord Bebo đưa tin, Nga đã bắt đầu chiến dịch đánh chiếm Chasov Yar ở mặt trận phía tây Bakhmut và có kết quả gần như ngay lập tức với một số thắng lợi.

Theo đó, trong ngày 4/4, Sư đoàn Dù 98 của Nga đã tiến đến ngôi làng nhỏ New (Novoe), tiếp cận các ngôi nhà và đánh bại hoàn toàn một đơn vị cấp trung đoàn của Ukraine sau những đòn đột kích mãnh liệt.

Lực lượng Kiev đứng trước tình thế khó khăn, đang ra sức phản công, cố gắng lấy lại những gì đã mất nhưng không thành. Tuy nhiên, lực lượng Moscow không vội vã tiến vào thành phố, họ tiếp tục đánh thăm dò khả năng phòng thủ của đối phương. 

Qua đoạn video được Sư đoàn Dù 98 công bố, có thể thấy mũi xung kích tiên phong của Nga đã ở rất gần ngoại vi thành phố trên cao này, chỉ vài trăm mét nữa là vào khu đô thị.

Chắc chắn trận chiến sẽ hết sức ác liệt, để tránh thương vong lớn không cần thiết, pháo binh và không quân Nga đang phối hợp chặt chẽ trong việc tập kích hỏa lực nhằm làm mềm chiến trường, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng mặt đất xung phong.

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut - Chasov Yar ngày 4/4. Trong đó, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và các đường nét đứt màu đỏ là nơi họ đã giành được, những mũi tên xanh là hướng phản kích của Kiev (Ảnh: Lord Bebo).

Theo kênh RVvoenkory, tiếp tục cuộc tiến công từ Bakhmut, các đơn vị tiền phương của Sư đoàn dù 98 Ivanovo của Nga đã tham chiến và chọc thủng tuyến phòng thủ Ukraine gần Chasov Yar, tiến đến vùng ngoại ô thành phố.

Trong khi đó, Lữ đoàn dù 11 cũng đang tiến công, vượt qua hàng phòng ngự của Ukraine và tiếp cận thành phố từ phía nam.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Moscow, được hỗ trợ bởi không quân, đã tiến hành một loạt cuộc tấn công ở khu vực Chasov Yar.

Kể từ ngày 1/4, Trung đoàn Dù 331 từ Kostroma đã tiếp cận Chasov Yar, tiến 650m và đảm bảo các vị trí trong dải rừng từ rìa phía đông Lisvenny đến khu bảo tồn Stupki - Golubovskie 2. Kể từ đó, quân đội Nga đã đột phá được thành phố, chiếm lĩnh khoảng cách còn lại.

Lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, tích cực sử dụng máy bay không người lái và bom chùm, đồng thời tiến hành các cuộc phản công, dẫn đến những trận chiến khốc liệt.

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 4/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam là hướng tấn công của họ, khu vực màu cam là nơi lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát (Ảnh: RVvoenkory).

Kênh Ayden dự đoán, nếu cụm cứ điểm Chasov Yar thất thủ, bước đi tiếp theo của quân Nga là tiến về phía bắc. Mọi thứ ở phía đông con kênh đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng đối với lực lượng Ukraine.

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 4/4. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng, vùng màu vàng và màu tím là nơi họ mới giành được. Các mũi tên màu vàng thể hiện hướng tấn công hiện tại và sắp tới, những mũi tên xanh là hướng phát triển xa hơn về phía con kênh màu trắng (Ảnh: Ayden).

Nga xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine ở Soledar

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine ở phía bắc Vesele trên hướng Soledar và giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược. Lực lượng Kiev tháo chạy mà không hề chống cự.

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine ở Vesele, bắc Soledar ngày 4/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, vị trí cắm cờ và khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành được (Ảnh: Military Summary).

Có tin Nga đã tiến vào Terny trên hướng Krasnoliman

Theo hướng Krasnoliman gần đây ít có tin tức gì đột biến từ khu vực này, nhưng chiến sự ở đó vẫn tiếp tục. Bất chấp tính chất đặc thù của khu rừng và vì lý do khách quan, việc trinh sát khó khăn, quân Nga vẫn tiếp tục phát triển cuộc tấn công về phía Terny và Yampolovka.

Tại đây có một đường cao tốc đi qua hai ngôi làng và là huyết mạch tiếp tế từ trung tâm Kharkov cho các đơn vị Ukraine ở phía bắc Donetsk.

Nếu Nga thành công trong việc cắt đứt huyết mạch này, dù không mang lại chiến thắng vang dội nào, nhưng sẽ khiến cụm quân Ukraine gần Krasnoliman rơi vào tình thế khó khăn.

Kiev không tập trung lực lượng lớn trên hướng này do những khu rừng rậm rạp, đặc trưng cho của vùng đất rộng lớn giữa Kharkov và Donbass, đóng vai trò là đồng minh của bên phòng thủ, nhờ vậy bù đắp một phần cho việc thiếu người và cản trở việc tấn công của quân đội Nga.

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Terny trên mặt trận Krasnolima ngày 4/4. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu vàng nhạt trong ảnh nhỏ là nơi mũi xung kích của Moscow đã xuyên vào ngôi làng (Ảnh: Readovka/KalibratedMaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công 5 lần vào bờ trái sông Dnieper

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 57 vụ đụng độ được ghi nhận tại mặt trận. Tổng cộng, Nga đã phóng 2 tên lửa, thực hiện 61 đợt không kích và 49 đợt tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk (Marinka), Orekhov (Zaporizhia). Ở hướng Kupyansk, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi tại Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tại khu định cư Krynki ở tả ngạn sông Dnieper với 5 đợt tấn công bất thành.

Báo cáo có đoạn: "Các đơn vị  tên lửa Ukraine đã tấn công 1 khu tập trung quân - vũ khí trang bị, 2 hệ thống pháo binh, 1 trạm radar, 1 trạm tác chiến điện tử và 2 hệ thống phòng không của Nga".

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công lớn vào sân bay quân sự ở vùng Rostov

Ukrainska Pravda đưa tin, Thống đốc vùng Rostov Vasily Golubev thông báo, có nhiều máy bay không người lái nghi của Ukraine tấn công sân bay quân sự ở Morozovsk.

Các nhân chứng cho biết có nhiều UAV lao đến và đếm được hơn 60 vụ nổ. Ánh sáng đã tắt ở một số khu vực. Ông Golubev xác nhận một "cuộc tấn công lớn" ở quận Morozovsky thuộc vùng Rostov. Theo dữ liệu sơ bộ, các đơn vị phòng không Nga đã khai hỏa và diệt hơn 40 mục tiêu.

Theo thống đốc, trạm biến áp đã bị hư hỏng và nguồn điện đang được khôi phục.

UAV nghi là của Ukraine tấn công vùng Rostov, Nga (Nguồn: UP).

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ và đồng minh sẽ tăng gấp đôi nỗ lực tìm nguồn lực cho Ukraine

Interfax-Ukraine đưa tin, sau các cuộc họp tại trụ sở NATO, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington và các đồng minh có ý định tăng gấp đôi nỗ lực để tìm kiếm các nguồn tài trợ mà Ukraine cần.

Ông nói: "Về mặt dự trữ thiết bị, vật tư, vâng, chúng tôi xem xét cẩn thận những gì có thể được cung cấp. Chúng tôi biết các nhu cầu: phòng không, pháo binh, đạn dược. Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng, dựa trên những gì tôi nghe được ngày hôm nay, rằng tất cả mọi người, bao gồm cả Mỹ, sẽ tăng gấp đôi nỗ lực của họ để tìm kiếm các nguồn tài nguyên mà Ukraine tiếp tục cần".

Theo ông, việc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ cho Ukraine là "điều quan trọng nhất và cấp bách nhất". Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết đây sẽ là nguồn bổ sung quan trọng và ngay lập tức nhất mà Ukraine cần để giúp họ tiếp tục chống lại Nga.

Ngoài ra, Mỹ đang thảo luận với các đồng minh và đối tác NATO về những gì có thể làm để đảm bảo rằng Ukraine có các nguồn lực cần thiết, cả trong tương lai gần và xa hơn, ông nhấn mạnh: "Bởi vì trong khi đang nỗ lực giải quyết những vấn đề cấp bách này, chúng tôi cũng đang hợp tác để tạo ra một lực lượng tương lai có thể ngăn chặn và bảo vệ chống lại sự gây hấn nếu cần thiết".

Ông cũng lưu ý rằng, hơn 30 quốc gia đã ký kết hoặc đang trong quá trình đàm phán và ký kết các hiệp định an ninh song phương với Ukraine: "Và bản thân chúng tôi, Mỹ, đang nỗ lực xây dựng thỏa thuận song phương của riêng mình. Nhưng chúng tôi cũng đang xem xét vai trò mà NATO có thể đảm đương và sau đó nên đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ Ukraine. Đây là cuộc thảo luận đang diễn ra mà chúng tôi dự kiến sẽ có kết quả trong những tuần tới".

Lầu Năm Góc: Mỹ không cung cấp cho Ukraine khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ

Ukrinform đưa tin, người phát ngôn Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder cho biết, Mỹ không cung cấp cho Ukraine khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình mà chỉ tập trung vào việc đảm bảo rằng lực lượng Kiev có mọi thứ cần thiết để phòng thủ và bảo vệ đất nước của họ.

Ông nói: "Sự hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine nhằm mục đích giúp nước này bảo vệ và giành lại lãnh thổ chủ quyền của mình. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào để sử dụng ngoài những giới hạn này".

Chiến sự Ukraine 5/4: Nga mở chiến dịch tấn công Chasov Yar - 7

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hay còn gọi là Lầu Năm Góc (Ảnh: DOD).

NATO cho rằng ông Putin sẽ tìm cách trì hoãn công bố lệnh động viên

European Pravda đưa tin, một quan chức NATO nói với các phóng viên với điều kiện giấu tên cho biết, đánh giá của Liên minh là, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ cố gắng trì hoãn việc công bố lệnh động viên tiếp theo.

Theo dữ liệu của NATO được quan chức này trích dẫn, Nga hiện có thể tuyển thêm khoảng 30.000 quân mỗi tháng cần thiết để bù đắp tổn thất và duy trì các hoạt động tấn công của mình. Ông cũng đề cập đến sắc lệnh được ký gần đây của Tổng thống Putin về nghĩa vụ quân sự.

"Tôi nghĩ rằng (ông) Putin, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn tiếp tục cố gắng trì hoãn bất kỳ sự kiện huy động quy mô lớn nào khác ngoài thông thường. Ông ấy có nhiều vấn đề khác ở trong nước cần được giải quyết để tiếp tục thể hiện sức mạnh và sự tự tin", quan chức trên đánh giá.

Ông nói thêm, "điều đó có nghĩa là chu kỳ nhập ngũ thông thường hiện tại sẽ đủ bổ sung lực lượng".

Đức sẽ bắt đầu tìm kiếm thêm hệ thống phòng không cho Ukraine

Reuters đưa tin, sau cuộc họp Hội đồng NATO - Ukraine tại Brussels vào ngày 4/4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, Berlin sẽ kêu gọi các đồng minh trên toàn thế giới kiểm tra khả năng phòng không của họ và "cung cấp mọi thứ có thể" cho Ukraine, 

Khi Nga tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine trong mùa xuân, tình trạng thiếu hệ thống phòng không ở các thành phố và làng mạc của Ukraine trở nên rõ ràng hơn.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng hơn 400 tên lửa các loại, 600 UAV Shahed và 3.000 quả bom dẫn đường vào Ukraine trong tháng 3, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Bà Baerbock nói trong một bài phát biểu chung qua video với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba: "Chúng tôi thấy những gì đang xảy ra ở Ukraine, chúng tôi nhận ra rằng bạn cần phòng không ngay bây giờ vì lúc này học sinh thực sự phải được an toàn, cảng ở Odessa phải được bảo vệ".

"Chúng tôi sẽ kêu gọi châu Âu một lần nữa rằng, mọi người phải kiểm tra xem hệ thống phòng không của họ ở đâu, họ có thể cung cấp những gì cho Ukraine, nhưng cũng phải có cam kết này trên toàn thế giới, sắp xếp nguồn tài trợ. Bởi vì chúng tôi chắc chắn biết: mỗi ngày, mỗi tháng đều có giá trị, và đó là điều quan trọng. Không chỉ lời nói, hành động bây giờ mới là vấn đề quan trọng đối với các bạn ở Ukraine", Ngoại trưởng Đức nói.

Vào tháng 12 năm ngoái, Đức đã chuyển giao hệ thống phòng không Patriot thứ hai cho Ukraine.

Tại cuộc họp ngày 4/4, ông Kuleba kêu gọi đối tác cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot bổ sung, hệ thống này rất quan trọng trong việc bảo vệ không phận Ukraine, vì chúng đã chứng tỏ hiệu quả ngay cả khi chống lại các loại vũ khí đạn đạo tiên tiến của Nga như tên lửa Kinzhal.

NATO cần nỗ lực hơn nữa để giúp Ukraine

Guardian đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên rằng, tình hình trên chiến trường ở Ukraine vẫn nghiêm trọng và Kiev cần thêm lực lượng phòng không và hỗ trợ.

Ông nói, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa và nhấn mạnh thêm rằng, sự hỗ trợ cần phải được thực hiện trên cơ sở lâu dài hơn.

Theo Guardian, Reuters, Interfax-Ukraine, Ukrainska Pravda, Lord Bebo, Ayden, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine