1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyện về người chê giải thưởng toán học lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Một nhà toán học người Nga, tiến sĩ Grigory Perelman, đã có một hành động khác người khi từ chối nhận giải thưởng Fields Medal, giải thưởng uy tín nhất dành cho các nhà toán học xuất xắc trên thế giới, tương tự như giải Nobel.

Ông Grigori Perelman, 40 tuổi, đã tạo được bước đột phá trong nghiên cứu về hình dạng, lĩnh vực có thể giúp các nhà khoa học xác định được hình dạng của vũ trụ. Đây cũng là chủ đề gây tranh cãi trong giới khoa học suốt 100 năm qua.

 

Với thành công này, ông đã được Hiệp hội toán học quốc tế (IMU) trao tặng giải Fields Medal.

 

Theo ông John Ball, chủ tịch IMU thì lý do Perelman đưa ra là ông ấy cảm thấy không hoà nhập được với cộng đồng toán học nên không muốn được coi là người đứng đầu. Với việc từ chối này, tiến sĩ Perelman đã không có mặt tại lễ trao giải diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha hôm qua 22/8.

 

Giải thưởng cao quý Fields lần này vẫn được trao tặng cho 3 người khác tại Hội nghị ICM trên ở Madrid.

 

Ba người khác được vinh danh năm nay là Andrei Okounkov (người Nga), Terence Tao (người Australia) và Wendelin Werner (người Pháp). Giải thưởng Fields được trao 4 năm một lần tại Đại hội các nhà toán học của IMU.

 

Người Nga từng mô tả ông như một thiên tài "lạ đời". Năm 1996, Perelman cũng từng từ chối một giải thưởng trị giá 1 triệu USD của Hội nghị toán học châu Âu.

 

Nguyên Hưng

Theo AP