1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu Iran và Israel muốn tránh leo thang căng thẳng

Thanh Thành

(Dân trí) - Cuộc tấn công nghi của Israel vào một căn cứ quân sự gần thành phố Isfahan, Iran nhằm trả đũa loạt tập kích trước đó của Tehran đã khiến các nước cảnh giác, nhưng mọi việc đang yên ắng hơn rất nhiều.

Dấu hiệu Iran và Israel muốn tránh leo thang căng thẳng - 1

Truyền thông nhà nước Iran chiếu những hình ảnh yên bình ở Isfahan vào sáng 19/4 và không nói gì nhiều về vụ tấn công của Israel (Ảnh: Getty)

Sau những tính toán cân não, Israel được cho là đã quyết định tấn công vào lãnh thổ Iran nhằm đáp trả loạt tập kích hôm 14/4 của Tehran. Các hãng tin cho biết đã ghi nhận những tiếng nổ ở một sân bay gần thành phố Isafahan nhưng không có thiệt hại sau vụ tấn công.

Các hãng truyền hình và giới quan chức ở cả hai nước đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công đáp trả này. Truyền hình nhà nước ở Syria, một đồng minh thân cận của Iran, cũng không đề cập đến vụ việc. 

Tại Israel, các quan chức giấu tên mô tả cuộc tấn công là một phản ứng đáp trả hạn chế nhằm tránh căng thẳng leo thang. Một quan chức nước này nói, vụ tấn công nhằm vào một địa điểm quân sự của Iran chỉ nhằm gửi một thông điệp tới Iran rằng Tel Aviv có thể tấn công bên trong nước này.

Bình luận trên các chương trình tin tức buổi sáng của Israel, giới chuyên gia nước này cũng nhận định, cuộc tấn công dường như không gây thiệt hại đáng kể cho các địa điểm quân sự ở Iran.

"Israel có thể đã tiến hành cuộc tấn công đáp trả không ồn ào hoặc gây thiệt hại quân sự đáng kể nhưng truyền tải được thông điệp mà Tel Aviv mong muốn", Dana Weiss, nhà phân tích các vấn đề ngoại giao trên Kênh 12 của Israel, nói.

Tại Iran, truyền hình nhà nước cũng cho biết các cơ sở quân sự và hạt nhân đều an toàn đồng thời phát sóng cảnh thành phố rất yên bình trong ánh sáng dịu nhẹ của mùa xuân. Một người dân mô tả vụ tấn công "không phải là vấn đề gì lớn".

Người dùng mạng xã hội ở Iran, bao gồm cả một số người có liên hệ với quân đội nước này, đã chế nhạo cuộc tấn công đáp trả của Israel như "trứng chọi đá".

Trong khi đó, tướng Siavash Mihandoust, quan chức quân sự cấp cao nhất của Iran ở Isfahan, nói với truyền hình nhà nước rằng, bất kỳ vụ nổ nào được nghe thấy vào sáng 19/4 không phải do cuộc tấn công của Israel mà là do hệ thống phòng không bắn hạ "vật thể bay".

Theo New York Times