1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Doanh nhân Thái Lan từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước

Quốc Đạt

(Dân trí) - Doanh nhân trẻ Pita Limjaroenrat tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước, chính đảng có chủ trương cấp tiến giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan hồi tháng 5.

Doanh nhân Thái Lan từ chức lãnh đạo đảng Tiến bước - 1

Ông Pita Limjaroenrat phát biểu với báo giới vào ngày 13/7 (Ảnh: AFP).

"Tôi từ chức lãnh đạo đảng MFP (tên viết tắt của đảng Tiến bước) để mở đường cho một nghị sĩ có thể có tiếng nói trong Quốc hội và trở thành lãnh đạo phe đối lập", ông Pita ngày 15/9 viết trên tài khoản Facebook chính thức.

Theo quy định hiện hành của Thái Lan, người lãnh đạo phe đối lập phải là nghị sĩ.

"Do bị tạm đình chỉ tư cách nghị sĩ, tôi sẽ không thể đảm nhận chiếc ghế nghị sĩ và trở thành lãnh đạo phe đối lập trong tương lai gần", ông Pita viết.

Trước đó, hồi tháng 7, ông Pita đã bị tạm đình chỉ tư cách nghị sĩ trong khi chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan liên quan tới việc ông sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông hiện không còn hoạt động.

Hiến pháp Thái Lan cấm các nghị sĩ sở hữu cổ phần trong công ty truyền thông.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Pita cho biết mình sẽ vẫn tham gia chặt chẽ vào hoạt động của đảng Tiến bước.

"Cho dù có vai trò gì, tôi vẫn sẽ tham gia vào MFP và sẽ làm việc chặt chẽ với mọi người trong khả năng tối đa của mình, để chúng ta có thể cùng nhau đạt được điều gì đó", ông Pita nói.

Ông Pita, 43 tuổi, đã dẫn dắt đảng Tiến bước giành được số phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Nhưng sau đó, ông không thể gom đủ phiếu bầu tại Quốc hội Thái Lan để trở thành tân Thủ tướng do vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ thân quân đội tại Thượng viện (1 trong 2 viện của Quốc hội).

Sự phản đối ấy xuất phát từ việc ông Pita quyết tâm sửa đổi luật chống phạm thượng nghiêm khắc của Thái Lan.

Đảng Tiến bước sau đó đã rời khỏi liên minh với đảng Pheu Thai. Pheu Thai sau đó lập chính phủ liên minh với các đảng thân quân đội, trong khi đảng Tiến bước trở thành phe đối lập.

Ông Srettha Thavisin, đảng viên Pheu Thai, đã được Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu chọn làm tân Thủ tướng của quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 8.

Theo AFP