1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

'Donbass có nhiều xe tăng hơn tất cả các nước Tây Âu'

Trong thành phần quân đội của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk hiện nay có lượng xe tăng lớn hơn của tất cả các nước Tây Âu cộng lại.

Đặc phái viên Mỹ ở Ukraina, ông Kurt Volker trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình “Ngày nay” đã cho biết rằng, “Nga đã cấp vũ khí hạng nặng vào Ukraina, đặc biệt là xe tăng và hiện nay xe tăng ở hai nước cộng hòa Lugansk và Donetsk nhiều hơn tất cả các nước Tây Âu cộng lại”.


Xe tăng ở Donbass hiện nay nhiều hơn các nước Tây Âu? (Ảnh: Nahnews.org)

Xe tăng ở Donbass hiện nay nhiều hơn các nước Tây Âu? (Ảnh: Nahnews.org)

Phía Nga chưa bao giờ thừa nhận cấp vũ khí cho các nước miền Đông Ukraina, sức mạnh quân sự của họ có được nhờ vào các kho vũ khí của Ukraina từ trước.

Trước đó ở khu vực này bố trí rất nhiều kho vũ khí quốc gia với nhiều loại vũ khí khác nhau.

Đồng thời ông Kurt Volker cho biết rằng, Nga đã triển khai rất nhiều loại vũ khí và trang thiết bị quân sự trên lãnh thổ của mình dọc theo biên giới với Ukraina. Tuy nhiên ông không nói bất cứ điều gì về sự hiện diện của quân đội Nga ở khu vực Donbass.

Nhà ngoại gia cũng nói thêm, việc bàn giao cho Lực lượng vũ trang Ukraina các loại vũ khí của Mỹ nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước và không nhằm khiêu khích nước Nga, bởi vì quyền lợi của mỗi quốc gia khác nhau.

Hành động này nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraina, cho phép Kiev có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp xung đột quân sự ở đây leo thang.

Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, động thái này của Mỹ cùng với quân đội Ukraina cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công vào nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk.

Hiện nay lực lượng quân đội các nước công hòa rất mạnh khiến quân đội Ukraina không thể giải quyết cuộc xung đột ở khu vực miền Đông Ukraina. Việc Mỹ cấp vũ khí cho quân đội Ukraina nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraina, đồng thời họ lo ngại việc Nga có thể đưa quân vào khu vực Donbass.

Đặc phái viên đặc biệt nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã từng không tán thành việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraina mặc dù trên thực tế hai nghị viện đều tán thành. Tuy nhiên đến chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét lại vấn đề này.

Cuối cùng Volker giải thích, “mục tiêu của chúng tôi và Nga ở Ukraina giống nhau. Chúng tôi muốn bảo đảm cho người dân Ukraina, bao gồm cả người dân nói tiếng Nga, chúng tôi muốn họ có quyền bỏ phiếu, được bảo vệ bởi pháp luật và bảo trợ xã hội. Đây là mục tiêu chung và chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đạt được nó”.

Trước ý định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina, trong những ngày qua phía Nga đã liên tục đưa ra cảnh báo tới Hoa Kỳ.

“Việc Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ukraina hoặc các hành động tương tự sẽ làm gia tăng căng thẳng và tình hình khu vực trở nên trầm trọng hơn”, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Tình hình ở khu vực Donbass vẫn tiếp tục căng thẳng trong những ngày gần đây khi mọi thỏa thuận và các cuộc đàm phán đều không đạt hiệu quả. Các bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm các thỏa thuận được duy trì bởi lực lượng quốc tế.

Theo Nguyễn Giang

Báo Đất việt