1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức hỗ trợ huấn luyện thêm 10.000 quân Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Đức dự kiến giúp huấn luyện thêm 10.000 quân nhân Ukraine trong năm 2024 và con số này có thể tăng nếu cần thiết.

Đức hỗ trợ huấn luyện thêm 10.000 quân Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại một căn cứ ở Đức (Ảnh: DPA).

Thiếu tướng Christian Freuding, Trưởng nhóm công tác chịu trách nhiệm điều phối viện trợ cho Ukraine tại Bộ Quốc phòng Đức ngày 21/1 cho biết, nước này sẽ hỗ trợ huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine tại Đức trong năm 2024. Quan chức này cho biết thêm, con số trên có thể tăng lên nếu cần thiết.

Khi được hỏi liệu Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch chuyển công tác huấn luyện binh sĩ Ukraine đến Ukraine hay không, ông Freuding cho biết, vấn đề này chưa được bàn đến ở thời điểm hiện tại.

Ông nhận định, hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga, đặc biệt các bãi mìn, và sự thiếu hỗ trợ trên không và năng lực phòng không hạn chế của Ukraine là những nguyên nhân chính khiến cuộc phản công mùa hè của Kiev thất bại. Ông thừa nhận Nga hiện có thế chủ động quân sự.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo Suddeutsche Zeitung, ông Freuding cho hay, hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở Đức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hoạt động huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại một số nước EU, trong đó có Ba Lan, Đức, đã được EU phê chuẩn từ tháng 10/2022.

Mỹ và các đồng minh châu Âu liên tục viện trợ vũ khí và hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine, song đến nay khẳng định không đưa quân vào Ukraine.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Mỹ và Anh dường như đã đưa lực lượng đặc nhiệm đến Ukraine. Moscow cảnh báo, Nga coi lực lượng quân sự nước ngoài hiện diện tại Ukraine là "mục tiêu tấn công chính đáng".

Trong một diễn biến khác, quan hệ giữa Nga và Pháp leo thang căng thẳng gần đây sau khi Moscow tuyên bố tập kích một điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine tại tỉnh Kharkov, khiến 60 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người Pháp.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy để đưa ra lời giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, Pháp phủ nhận cáo buộc của Nga và cho rằng động thái này của Nga chỉ nhằm "thao túng tâm lý".

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine