1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

G7 họp khẩn về Ukraine, cảnh báo Nga "hậu quả nghiêm trọng"

Minh Phương

(Dân trí) - Trong tuyên bố chung sau cuộc họp bất thường, G7 khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine, mặt khác cảnh báo "hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

G7 họp khẩn về Ukraine, cảnh báo Nga hậu quả nghiêm trọng - 1

Các ô tô bị thiêu rụi trong vụ tập kích của Nga nhằm vào Kiev hôm 10/10 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, lãnh đạo các nước G7, gồm Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italy, Nhật Bản, Canada, ngày 11/10 họp khẩn về tình hình Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tập kích tên lửa quy mô lớn vào quốc gia láng giềng. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Sau cuộc họp, đại diện G7 đưa ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể, đồng thời cảnh báo Nga. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý, sẽ sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể", tuyên bố nêu rõ.

G7 cũng lên án các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga vào mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 2 ngày qua. G7 cảnh báo, Moscow sẽ hứng "hậu quả nghiêm trọng" nếu sử dụng vũ khí hóa học hay hạt nhân ở Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh quân sự này đang "giám sát chặt chẽ" lực lượng hạt nhân của Nga. "Nga biết rằng, sẽ không có ai chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và nó không nên xảy ra. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các lực lượng hạt nhân của Nga. Chúng tôi chưa nhận thấy bất cứ thay đổi nào, nhưng vẫn hết sức cảnh giác", ông nói.

Ông Stoltenberg tuyên bố bất cứ cuộc tấn công nào của Moscow nhằm vào hạ tầng quan trọng của các đồng minh NATO sẽ buộc liên minh hợp sức đáp trả.

Tổng thư ký Stoltenberg nhấn mạnh, NATO không phải một bên tham chiến, song sự hỗ trợ của khối đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine, giúp nước này phòng vệ và bảo vệ chủ quyền". "Ukraine đang có đà tiến công và tiếp tục giành được thành quả đáng kể", người đứng đầu NATO nhận định.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp 2 ngày qua, Nga tập kích tên lửa vào hàng loạt thành phố lớn của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự, hạ tầng năng lượng của Ukraine và Moscow đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết, khoảng 30% hạ tầng năng lượng của nước này trúng tên lửa Nga. Ông cho rằng, đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, Nga nhắm mục tiêu đáng kể vào hạ tầng năng lượng nhằm gây khó khăn cho Ukraine trước thềm mùa đông, đồng thời cũng làm gián đoạn nguồn cung điện của Kiev cho các nước châu Âu. Ukraine đã phải tạm ngừng xuất khẩu điện để đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời kêu gọi người dân cả nước hạn chế sử dụng năng lượng.

Bộ trưởng Halushchenko khẳng định, hệ thống năng lượng của Ukraine "vẫn ổn định", song kêu gọi đối tác viện trợ hệ thống phòng không có thể giúp nước này bảo vệ hạ tầng quan trọng. "Chúng tôi đã gửi thông điệp đến các đối tác rằng: Chúng tôi cần bảo vệ bầu trời", ông nói.

Theo Pravda, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine