1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc điều tra bé vụ 3 tuổi tử vong vì loạt bệnh viện từ chối tiếp nhận

Thanh Thành

(Dân trí) - Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc leo thang căng thẳng sau vụ bé gái 33 tháng tuổi bị rơi xuống mương nước gần nhà và tử vong sau khi bị các bệnh viện từ chối tiếp nhận.

Hàn Quốc điều tra bé vụ 3 tuổi tử vong vì loạt bệnh viện từ chối tiếp nhận - 1

Bệnh viện địa phương ở Boeun-gun, nơi cấp cứu đầu tiên cho bé gái (Ảnh: Chosun).

Theo các nguồn tin, trong báo cáo vụ việc vào ngày 31/3, chính quyền địa phương cho biết, vào khoảng 16h30 hôm 30/3, trung tâm điều hành 119 nhận được cuộc gọi cấp cứu về việc bé gái rơi xuống mương nước sâu 1m gần nhà ở Boeun-gun, tỉnh Bắc Chungcheong.

Cha cô bé đã kịp thời cứu con gái và đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương 20 phút sau vụ việc trong tình trạng đã ngừng tim. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và dùng thuốc do nạn nhân không thở và không có mạch.

Sau đó, mạch của bé gái đã đập trở lại và bệnh nhi chuyển sang giai đoạn phục hồi tuần hoàn tự phát (ROSC), tuần hoàn máu cũng lưu thông lại. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương vẫn cho rằng cần phải chuyển bệnh nhi đến các bệnh viện đa khoa cấp cao hơn để phẫu thuật cấp cứu.

Tuy nhiên, những nỗ lực chuyển cô bé từ bệnh viện địa phương ở Boeun-gun đến 11 bệnh viện đại học ở khu vực Chungcheong và Kyunggi đều không thành do thiếu nhân viên và giường bệnh, cùng với đánh giá là bệnh nhân không đủ điều kiện để chuyển viện.

Và đến khoảng 19h40, hơn 3 giờ sau khi được giải cứu, cô bé rơi vào tình trạng ngừng tim và được tuyên bố tử vong.

Vụ việc bé gái tử vong vì các bệnh viện từ chối tiếp nhận đã gây ra một làn sóng tranh cãi và phẫn nộ tại Hàn Quốc, giữa lúc nước này đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng. Hàng nghìn bác sĩ thực tập, bác sĩ nội trú đã đồng loạt đình công nhằm phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cấp cứu nhi khoa tại địa phương. Đáng chú ý, bệnh viện địa phương ở Boeun-gun, điểm chăm sóc ban đầu, thiếu bác sĩ chuyên khoa cấp cứu. Hơn nữa, tỉnh Bắc Chungcheong không có trung tâm cấp cứu nhi khoa nào. Bệnh viện đại học địa phương trong tỉnh cũng không có bác sĩ phẫu thuật nhi.

Giới chức nước này đã vào cuộc điều tra vụ việc. Ngoài cuộc điều tra của sở cảnh sát địa phương, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng dự kiến mở một cuộc điều tra về cơ sở vật chất y tế tại những bệnh viện được yêu cầu tiếp nhận bệnh nhi này.

"Chúng tôi đang điều tra, nhưng có vẻ như là các bệnh viện từ chối tiếp nhận do thiếu bác sĩ chuyên khoa nhi và khoa chăm sóc đặc biệt (ICU)", một quan chức chính phủ cho biết.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế cho rằng, cơ hội sống sót của cô bé rất mong manh ngay cả khi được chuyển lên tuyến trên. "Bệnh nhi này là một trường hợp ngừng tim ngoài bệnh viện, một tình trạng mà trung bình có tỷ lệ sống sót là ít hơn 5%", ông Lee Hyung-min, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Khẩn cấp Hàn Quốc, cho biết.

Đại diện một bệnh viện cấp 3 (cấp cao nhất trong các cấp khám chữa bệnh) giải thích rằng do bệnh viện của họ cách nơi bệnh nhi đang được cấp cứu đến 40 phút đi xe nên họ từ chối tiếp nhận.

"Khoảng thời gian 40 phút có thể sẽ khiến tình trạng bệnh nhân xấu đi", đại diện bệnh viện này nói.

Theo Chosun