1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 8.500 người thiệt mạng, Gaza "cận kề thảm họa"

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Gaza đang cận kề "thảm họa y tế" khi số người thiệt mạng lên tới hơn 8.500 người.

Hơn 8.500 người thiệt mạng, Gaza cận kề thảm họa - 1

Những ngôi nhà đổ nát ở Dải Gaza sau các trận tập kích của Israel (Ảnh: Getty).

"Một thảm họa y tế cộng đồng đang cận kề với sự di cư hàng loạt, tình trạng quá tải, thiệt hại về cơ sở hạ tầng nước và vệ sinh", người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier cảnh báo hôm nay 31/10.

Ông Lindmeier cũng cảnh báo về nguy cơ dân thường thiệt mạng không liên quan trực tiếp đến các vụ ném bom của Israel.

Cơ quan y tế Gaza cho biết 8.525 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 3.542 trẻ em, kể từ khi Israel bắt đầu không kích vào Gaza để đáp trả vụ tấn công chưa từng có của Hamas hôm 7/10.

Theo thống kê của giới chức y tế Gaza, tính đến nay đã có tổng cộng 57 cơ sở y tế tại Gaza bị tấn công, với 130 bác sĩ và y tá thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 32 trung tâm y tế ở Gaza cũng không thể hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), James Elder, cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước, khi nguồn cung nước ở Gaza chỉ còn 5% so với bình thường.

"Tỷ lệ tử vong ở trẻ em do mất nước, đặc biệt là tử vong ở trẻ sơ sinh, trở thành mối đe dọa ngày càng tăng", ông Elder nói, đồng thời cho biết trẻ em đang bị bệnh do uống nước mặn.

Ông Elder cho biết khoảng 940 trẻ em được báo cáo mất tích ở Gaza và một số được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngoài ra, những người khác đang bị chấn thương hoặc căng thẳng nghiêm trọng.

Văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc trước đó xác nhận nguồn cung nước cho khu vực phía nam Gaza đã bị dừng từ hôm 30/10 nhưng "không rõ lý do".

Người phát ngôn WHO kêu gọi đưa nhiên liệu đưa vào Gaza để cho phép một nhà máy khử muối hoạt động. Israel đã phong tỏa Dải Gaza và từ chối cho phép cung cấp nhiên liệu vào khu vực này vì cho rằng Hamas có thể sử dụng nhiên liệu cho mục đích quân sự.

Bà Catherine Russell, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đã đưa ra cảnh báo về việc cung cấp nước ở Dải Gaza, nhấn mạnh rằng tình hình đang trên bờ vực "thảm họa".

Bà Russell nói rằng nhiều dân thường có thể sẽ chết vì mất nước và các bệnh lây truyền qua đường nước trừ khi nguồn cung cấp nước sạch được khôi phục ở Gaza.

Ngoài điều kiện môi trường khó khăn, bà Russell còn nhấn mạnh đến "chấn thương khủng khiếp" mà cả trẻ em ở Israel, Gaza và Bờ Tây đều phải trải qua.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm nay cho biết, Ai Cập đang nỗ lực giải quyết "cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có" ở Gaza. Ông nói thêm rằng, giải pháp hai nhà nước là giải pháp đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, ngày 31/10 tuyên bố quân đội Israel đã tấn công "hàng trăm" mục tiêu của Hamas trong đêm.

Trước đó, IDF thông báo "mở rộng các cuộc tiến công trên bộ" sang Gaza nhằm tìm cách "tiêu diệt" Hamas và ngăn chặn lực lượng này có thể thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo trên lãnh thổ Israel.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas