1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hong Kong nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vắc xin Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhiều yếu tố tác động khiến người Hong Kong không mặn mà với việc tiêm chủng Covid-19, khiến đặc khu này đối mặt với nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vắc xin sắp hết hạn sử dụng.

Hong Kong nguy cơ phải vứt bỏ hàng triệu liều vắc xin Covid-19 - 1

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tiêm chủng vắc xin Covid-19 (Ảnh: SCMP).

Guardian đưa tin, một quan chức y tế Hong Kong cảnh báo, đặc khu này có thể sẽ sớm phải vứt bỏ hàng triệu liều vắc xin Covid-19 vì không có đủ người đi tiêm chủng trước khi các chế phẩm này hết hạn.

Thomas Tsang, thành viên của lực lượng đặc nhiệm vắc xin thuộc chính quyền Hong Kong, cho rằng đó là một hành động không đúng đắn trong bối cảnh nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác đang vất vả nhưng vẫn không thể mua được vắc xin.

Đặc khu 7,5 triệu dân đã mua đủ liều vắc xin của Pfizer/BioNTech (Mỹ - Đức) và Sinovac (Trung Quốc) để tiêm cho toàn bộ người dân, nhưng tính tới nay mới chỉ có 2,1 triệu người được tiêm chủng kể từ khi chương trình tiêm phòng của Hong Kong khởi động từ cuối tháng 2.

Ông Tsang cho biết, Hong Kong chỉ còn 3 tháng để sử dụng lô vắc xin Pfizer/BioNTech mà đặc khu mua về, vốn cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp và dùng trong 6 tháng.

"Vắc xin không thể dùng sau hạn sử dụng và trung tâm dự trữ vắc xin của BioNTech sẽ dừng hoạt động sau tháng 9 theo kế hoạch", ông Tsang nói.

Ông Tsang nhận định, vắc xin Covid-19 không phải là sản phẩm có thể dễ dàng mua được và muốn mua là có ngay, và cảnh báo có thể đến hết năm nay Hong Kong sẽ không thể mua được thêm vắc xin nữa.

Giới quan sát cho biết, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc người dân Hong Kong ngần ngại tiêm chủng do tiếp cận thông tin sai lệch trên mạng internet, cảm giác thiếu cấp bách vì số ca Covid-19 ở Hong Kong tương đối thấp và một số người dân không quá tin tưởng chính quyền.

Theo số liệu của chính quyền, hiện nay mới có 19% người dân Hong Kong tiêm 1 liều vắc xin và 14% dân số tiêm 2 liều.

Truyền thông Hong Kong cho biết, một số khách sạn ở thành phố đã có cơ chế tặng tiền cho nhân viên tiêm vắc xin để khuyến khích họ đi tiêm chủng. Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam ngày 25/5 bác bỏ những đề xuất về việc chính quyền nên có các giải pháp tương tự. Tuy nhiên, bà hy vọng khối doanh nghiệp tư nhân sẽ tích cực hơn trong việc thực hiện cơ chế khuyến khích nhân viên tiêm chủng, nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp kích thích nền kinh tế phát triển.

Hong Kong hiện có hơn 11.000 ca Covid-19 và số người chết vì dịch là 210.