1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya lý giải vụ tấn công tháp viễn thông trong lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov thuộc Nga giải thích lý do vì sao lực lượng dưới quyền của ông tấn công vào một tháp viễn thông trong vùng Belgorod của Nga.

Lãnh đạo Chechnya lý giải vụ tấn công tháp viễn thông trong lãnh thổ Nga - 1

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và các chỉ huy quân đội Cộng hòa Chechnya (Ảnh: FT).

Theo Newsweek, ông Kadyrov cho biết trong tuần này, các binh sĩ dưới quyền ông đã phá hủy một tháp viễn thông tại vùng Belgorod của Nga.

Lãnh đạo Chechnya nói rằng cuộc tấn công vào tháp viễn thông này nhằm cắt đứt đường dây thông tin liên lạc của "đối phương".

Ông cho hay: "Cuộc tấn công đầu tiên đã tước đi phương tiện liên lạc của đối thủ bằng cách đánh trúng một tháp chuyển tiếp ở vùng Belgorod".

Theo ông, mất tháp viễn thông đồng nghĩa với việc "đối thủ bị mất liên lạc và khả năng gọi quân tiếp viện. Điều này cho phép các quân nhân của chúng tôi nhanh chóng chiếm thế chủ động và nhanh chóng loại bỏ đối phương".

"Tôi cảm ơn các binh sĩ và đặc biệt là các chỉ huy của họ, những người anh em chí cốt Apty Alaudinov và Rustam Aguev vì đã hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu mà không bị tổn thất về người. Hãy cố gắng lên", ông nói, đồng thời đăng video được mô tả là ghi lại vụ tấn công.

Theo Newsweek, "đối phương" mà ông nhắc tới ở đây dường như là Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC) và Quân đoàn Tự do Nga. Đây là 2 nhóm vũ trang có quan điểm thân Ukraine và có cả thành viên người Nga.

Hai nhóm này được cho đã băng qua biên giới Nga - Ukraine vào khu vực Belgorod vài lần trong năm nay.

Nhóm Quân đoàn Tự do Nga được thành lập vài tuần sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Trong khi đó, RVC cho biết các thành viên của nhóm này bao gồm người Nga chiến đấu bên phía Ukraine chống lại Moscow.

Các nhóm này đã vượt biên từ Ukraine vào vùng Belgorod của Nga vào cuối tháng 5. Vài ngày sau, vào đầu tháng 6, Nga tuyên bố đã loại bỏ những thành viên của 2 nhóm xâm nhập vào biên giới.

Mặt khác, Newsweek dẫn nguồn tin nói rằng các thành viên của 2 nhóm trên có thể đã giành được một số thiết bị sau cuộc tấn công vào Nga. Hiện chưa rõ những thiết bị này là gì.

Trong khi đó, Ilya Ponomarev, người tự xưng là đại diện của nhóm Quân đoàn Tự do Nga, cho rằng chính đơn vị của ông là bên đã phá hủy tháp viễn thông này.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Kadyrov cũng như Ponomarev. 

Hồi tháng 10, một quan chức tình báo Ukraine cho biết RVC và Quân đoàn Tự do Nga có thể đang trong quá trình lên kế hoạch cho một chiến dịch sẽ "gây bất ngờ" cho Moscow.

Vào thời điểm đó, Vadym Skibitsky, phó giám đốc cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine, nói với Ukrainska Pravda rằng 2 nhóm trên dường như đang "chuẩn bị cho các hoạt động mở rộng" nhằm tấn công các mục tiêu quan trọng bên trong nước Nga.

Hồi tháng 6, ông Kadyrov cho hay, các thành viên thuộc trung đoàn đặc nhiệm Akhmat đã được triển khai tới làng biên giới Nekhoteevka và một trạm kiểm soát ở quận Graivoron, tỉnh Belgorod. 

"Cư dân các vùng lãnh thổ giáp biên giới với Ukraine giờ đây có thể yên tâm. Bất cứ ai xâm phạm biên giới của chúng ta đều sẽ bị đáp trả chớp nhoáng", ông Kadyrov tuyên bố.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, vùng Belgorod liên tục bị tập kích, trong đó có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau những vụ tấn công này, song Ukraine phủ nhận liên quan.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine