1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loạt căn cứ Mỹ bị tấn công, Tổng thống Biden cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Joe Biden cảnh báo Mỹ sẵn sàng hành động sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự nước này ở Trung Đông.

Loạt căn cứ Mỹ bị tấn công, Tổng thống Biden cảnh báo đanh thép - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/10 đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo quốc hội sau khi ra lệnh tấn công vào một số địa điểm ở Syria, nơi Washington cho là có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, sau một loạt cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

"Các cuộc tấn công nhằm mục đích thiết lập khả năng răn đe và được tiến hành theo cách nhằm hạn chế nguy cơ leo thang và tránh thương vong cho dân thường", ông Biden cho biết.

"Tôi đã chỉ đạo tiến hành các cuộc tấn công nhằm bảo vệ các quân nhân của chúng ta, làm suy yếu và dập tắt hàng loạt cuộc tấn công đang diễn ra chống lại Mỹ cũng như các đối tác của chúng ta, đồng thời ngăn chặn Iran và các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công tiếp theo vào quân nhân và cơ sở vật chất của Mỹ", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden cảnh báo Mỹ "sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo, khi cần thiết và phù hợp, để giải quyết các mối đe dọa hoặc tấn công tiếp theo".

Cùng ngày, người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định Mỹ "không vạch ra lằn ranh đỏ cho Israel". Ông tuyên bố Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Israel.

Ông Kirby cho biết Mỹ đang đánh giá tác động của các cuộc không kích nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn và "sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động tiếp theo để tự vệ".

Tuyên bố cứng rắn của các quan chức Mỹ được đưa ra sau hàng loạt vụ tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia Trung Đông.

Theo hãng tin Sputnik, 6 tên lửa được cho là đã trút xuống một căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên mỏ dầu Al-Omar ở phía đông bắc Deir ez-Zor, Syria vào rạng sáng 27/10.

Cùng ngày, các nguồn tin nói với truyền thông khu vực rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ bên trong căn cứ của Mỹ tại Mỏ khí đốt Conoco, cơ sở khí đốt lớn nhất của Syria, cũng nằm ở tỉnh Deir ez-Zor.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 27/10 cũng cho biết, lực lượng quân sự nước này đã hạ một máy bay không người lái tự sát cách căn cứ không quân Al-Assad tại Iraq vài km.

Một nhóm vũ trang có tên gọi Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào căn cứ không quân Al-Assad. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh ở Iraq và Syria.

Quan chức Mỹ cũng cho biết một "cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa" ở Syria hôm 26/10 nhằm vào lực lượng Mỹ và các lực lượng khác trong liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/10 xác nhận, theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ vào hai cơ sở ở miền đông Syria được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm thân cận sử dụng.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc tấn công của Mỹ nhằm đáp trả hàng loạt cuộc tập kích bất thành do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria bắt đầu từ ngày 17/10.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, lực lượng Mỹ và các đồng minh ở Iraq và Syria đã bị nhắm mục tiêu ít nhất 16 lần trong tháng này, bao gồm 13 lần từ ngày 17/10 đến 24/10, trong đó có 10 vụ ở Iraq và 3 vụ ở Syria, "với sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa.

Khoảng 19 quân nhân Mỹ được cho là đã bị "chấn thương sọ não" trong hàng loạt vụ tấn công. 15 trong số những người bị thương được cho là đã gặp nạn tại Al Tanf Garrison, một tiền đồn do Mỹ kiểm soát ở Syria gần biên giới Iraq - Jordan, nơi Syria và các đồng minh cho rằng Lầu Năm Góc đã sử dụng để huấn luyện các chiến binh tìm cách lật đổ chính quyền Syria.

Mỹ hiện triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và khoảng 900 quân ở Syria. Ngoài ra, Mỹ cũng đưa hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hàng loạt phương tiện chiến đấu và binh sĩ tới Trung Đông sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel trong 3 tuần qua.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến lực lượng Mỹ tại các căn cứ trong khu vực thành mục tiêu bị tấn công.

Theo Times of Israel