1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng dự bị Nga ra trận, ISW cảnh báo nguy cơ đột phá bất ngờ ở Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Tình trạng thiếu đạn và thiết bị do sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ có thể khiến chiến tuyến hiện tại ở Ukraine rất dễ bị tổn thương. Điều này có thể được lực lượng Nga khai thác để đột phá bất ngờ.

Lực lượng dự bị Nga ra trận, ISW cảnh báo nguy cơ đột phá bất ngờ ở Ukraine - 1

Chiến sự Ukraine đang diễn ra hết sức ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga có thể đột phá bất ngờ

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, việc Ukraine ưu tiên các khu vực tiền tuyến có nguy cơ cao nhất trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga có thể tạo ra những lỗ hổng ở những nơi khác.

Các chuyên gia của Viện cảnh báo lực lượng Nga có thể lợi dụng điều này để tiến công bất ngờ và bước đột phá có thể xảy ra nếu nguồn cung vũ khí cho quân đội Ukraine tiếp tục giảm.

Họ cũng lưu ý rằng việc Nga giữ thế chủ động trên toàn bộ chiến tuyến sẽ làm tăng nguy cơ diễn biến như vậy, cho phép các chỉ huy quân sự Nga tăng hoặc giảm cường độ hoạt động trên bất kỳ khu vực nào theo ý mình.

Các nhà phân tích của ISW nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng giảm thiểu các vấn đề do thiếu đạn dược và đang xác định các khu vực ưu tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự tin rằng điều này có rủi ro cho lực lượng Ukraine.

Vào ngày 12/3, hãng tin Der Spiegel của Đức đã đăng một cuộc phỏng vấn với các chỉ huy Ukraine giấu tên, những người nói rằng hầu hết các đơn vị và đội hình của Ukraine đang thiếu đạn dược và thiết bị quân sự đồng thời lưu ý, lực lượng Kiev chỉ có thể giữ vững vị trí hiện tại nếu quân Nga không phát huy hết khả năng để tấn công.

Aleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cảnh báo có mối đe dọa từ các đơn vị Nga sẽ tiến sâu hơn vào đội hình Ukraine ở một số khu vực nhất định trên tiền tuyến.

Nga triển khai quân dự bị hỗ trợ chiến dịch tấn công ở miền đông Ukraine

Theo ISW, Nga đang sử dụng lực lượng dự bị để duy trì và tăng cường các hoạt động tấn công ở miền đông Ukraine trước khi Kiev nhận được sự trợ giúp của phương Tây.

Các nhà phân tích cho rằng các lực lượng Nga có thể sẽ đưa lực lượng dự bị chiến thuật và tác chiến vào miền đông Ukraine để duy trì và có khả năng tăng tốc độ tấn công.

Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets ngày 14/3 cho biết, Bộ chỉ huy quân sự Nga đang điều động lực lượng dự bị chiến thuật và tác chiến tăng cường cho các hoạt động tấn công của Nga theo hướng Liman, gần Bakhmut, cũng như ở phía tây và tây nam khu vực Donetsk, nhằm ngăn chặn Ukraine phản công để ổn định tiền tuyến ở các khu vực này.

Ông nói thêm rằng, phần lớn số quân dự trữ này nhằm mục đích khai thác bước đột phá dự kiến của Nga đối với hệ thống phòng thủ Ukraine và không nhất thiết phải hỗ trợ các hoạt động tấn công đang diễn ra.

Theo ông, quân đội Nga vẫn có đủ lực lượng dự trữ để tăng cường hơn nữa các hoạt động tấn công, nhưng lượng hậu bị này có thể không đủ để cho phép họ phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Lực lượng dự bị Nga ra trận, ISW cảnh báo nguy cơ đột phá bất ngờ ở Ukraine - 2

Đoàn xe quân sự lớn của Nga đang tiến ra mặt trận Ukraine (Ảnh: Reuters).

Các chuyên gia chỉ ra rằng, các lực lượng Nga trước đây đã cố gắng đạt được nhiều thắng lợi mang tính chiến thuật ở Ukraine kể từ giữa năm 2022. Việc đưa lực lượng dự bị chiến thuật vào tham chiến không làm thay đổi triển vọng của Nga về những bước phát triển đáng kể, vì họ vẫn chưa thể hiện được khả năng thực hiện các hoạt động đột kích cơ giới hóa có tính toán để có thể nhanh chóng chiếm được các vùng lãnh thổ rộng lớn.

Báo cáo cũng lưu ý rằng khả năng Nga đạt được những lợi ích đáng kể vẫn phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, và sự chậm trễ hơn nữa trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh sẽ làm tăng nguy cơ đạt được những thắng lợi đáng kể của Nga trong dài hạn.

Ngoài ra, bản đánh giá cho biết, sự thiếu hụt lực lượng phòng vệ Ukraine do sự chậm trễ trong hỗ trợ an ninh của phương Tây có thể khiến tiền tuyến hiện tại của họ dễ bị tổn thương hơn.

Các chuyên gia lưu ý: "Quân đội Ukraine có nguồn lực tốt, đã chứng minh rằng họ có thể ngăn chặn lực lượng Moscow đạt được những thắng lợi dù chỉ là nhỏ trong các hoạt động tấn công quy mô lớn và không có lý do gì để nghi ngờ rằng Ukraine, với sự hỗ trợ an ninh đầy đủ của phương Tây, sẽ có thể ổn định tình hình hiện tại ở tiền tuyến".

Các nhà phân tích dự đoán rằng, điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn vào mùa xuân năm 2024 có thể sẽ hạn chế khả năng cơ động hóa hiệu quả ở cả hai bên chiến tuyến, và hạn chế hơn nữa khả năng của các lực lượng Nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể.

Báo cáo cho thấy các lực lượng Nga cũng có thể cố gắng duy trì tốc độ hoạt động tấn công của họ cho đến mùa xuân năm 2024, bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn, để tận dụng tình trạng thiếu trang thiết bị của đối phương trước khi hỗ trợ an ninh theo cam kết của phương Tây đến Ukraine.

Các lực lượng Nga được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè năm 2024, và sự hỗ trợ an ninh của phương Tây cho Ukraine có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thành hay bại của Moscow.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine