1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mốt đổi bạn tình ở Mỹ

(Dân trí) - “Thú vui ở tuổi tứ tuần khiến tôi mất đứt 10.000 USD mỗi năm”, Matt Virtue một nhà tư vấn luật ở Washington cho biết khi đang vui đùa trong bể tắm nước nóng cùng với bạn gái và cặp tình nhân vừa ân ái nhau đêm hôm trước. “Tôi đã nghiện “món” này mất rồi”.

Thú vui chia sẻ bạn tình ở Mỹ đã biến niềm đam mê một thời chỉ có tính chất cá nhân thành một ngành kinh doanh sinh lời bạc triệu đô. Lifestyles Organization, công ty cung cấp dịch vụ đổi bạn tình lớn Nhất Mỹ có “sức bán” hàng năm vào khoảng 15 triệu USD.

 

Ngoài ra những người thích trao đổi bạn tình còn mang lại thêm nhiều triệu đô la cho các câu lạc bộ, khách sạn ở Mỹ cũng như ở Jamaica, Mexico, Pháp và nhiều nơi khác trên thế giới.

 

“Về xã hội chúng ta cho rằng đây là một lối sống, nhưng trên thực tế nó lại là một ngành kinh doanh”, Robert McGinley, 73 tuổi, là chủ tịch Lifestyles Organization, khẳng định trong “hội nghị” hàng năm của công ty này ở Las Vegas. Những “hội nghị” như vậy thường thu hút được khoảng 900 cặp tình nhân tới tham dự.

 

Terri, 48 tuổi, cũng tham dự “hội nghị” ở Boise, Idaho cho biết cô và chồng trong 21 năm chung sống đã tiêu tốn mỗi năm 8.000 USD cho những chuyến đi nghỉ và những lần tham gia câu lạc bộ trao đổi bạn tình.

 

Trong hội nghị năm nay, Anaheim, một chi nhánh của Lifestyles Organization tại California đã thuê hẳn một khách sạn gần Las Vegas và tổ chức những buổi nói chuyện, tiệc tùng cho các cặp đổi bạn tình ở độ tuổi trung niên. Những người thích phô trương nhất đã tụ tập trong những phòng mở ở khách sạn sau nửa đêm để làm “chuyện ấy”. Những người khác đứng xem hoặc tham gia vào. Một số cặp tâm sự cùng nhau, thậm chí có người còn cao hứng khoe khoang cả về con cái của mình.

 

Các nhà nghiên cứu về tình dục hàng đầu cho biết họ không biết chính xác số người tham gia trao đổi bạn tình ở Mỹ. Vì vậy rất khó có thể kết luận lối sống này "góp mặt" cho ngành kinh doanh bao nhiêu.

 

Rick Conner, một người trong cuộc và tác giả của cuốn sách cho những người trao đổi bạn tình ước tính có khoảng 100.000 người như vậy ở Mỹ. Trong số đó có 20.000 là những thành viên “tích cực” nhất.

 

Mặc dù “hội nghị” có chủ đề trọng tâm khá khác thường, nhưng Mc Ginley cũng chia sẽ những mối quan tâm với những người tham gia như những nhà kinh doanh. “Trong kinh doanh luôn có rủi ro và bạn phải quyết định xem có đáng phải chịu rủi ro hay không. Đằng sau những chuyện trao đổi bạn tình này là muôn vàn điều phải tính toán như tài chính, tài chính trong quá khứ và tình hình hiện tại”.

  

Ông cho biết các cặp tình nhân phải trả phí đăng ký 690 USD, trong số đó 200 đô là phí giữ kín. Ngoài ra họ phải trả thêm tiền phòng khách sạn, tiền vé máy bay.

 

Hàng trăm câu lạc bộ trên khắp thế giới cũng cung cấp dịch vụ cho những người trao đổi bạn tình. Jeff James, làm việc cho một câu lạc bộ ở Los Angeles cho biết mỗi tối thứ bảy trung bình có từ 225 đến 260 cặp tình nhân tới đây, mỗi người phải trả 85 đô. Vào tối thứ sáu, cũng có khoảng từng đó cặp, nhưng với giá thấp hơn, 65 đô. Anh còn cho biết số người viếng thăm trong những ngày thường cũng tăng gấp đôi so với ba năm về trước.

 

Mốt trao đổi bạn tình cũng kéo theo các dịch vụ khác ăn nên làm ra, ví dụ như dịch vụ nâng ngực, bán thuốc cường dương. “Viagra chắc chắn là một phần của cuộc vui”, một nhà mỹ học đã lên chức bà ngoại ở Dallas, Texas cho biết. “Và thay vì vào khác sạn 4 sao như trước, giờ họ vào khách sạn năm sao”.

 

Trang Thu

Theo Reuters