1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar giới thiệu thủ đô mới

(Dân trí) - Chính phủ quân sự Myanmar lần đầu tiên đã giới thiệu với thế giới thủ đô mới của nước này. Đó là thành phố Naypyidaw, tiếng địa phương có nghĩa là “Nơi ở của các vị vua”.

Thành phố mới Naypyidaw đang được xây dựng ở cách thủ đô cũ, Rangoon, khoảng 460 km về phía bắc.

Đến nay, mới chỉ có một số người ngoài được phép đến đây, nhưng sáng 27/3, các phóng viên nước ngoài đã được mời tới thủ đô mới để chứng kiến cuộc diễu hành quy mô lớn kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang.

 

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tại sao chính phủ quân sự Myanmar lại quyết định rời thủ đô về đây.

 

Giờ đây, những con đường mòn đông đúc của Myanmar nối với những tuyến đường cao tốc 8 làn mới mở, dẫn đến thủ đô mới.

 

Thành phố Naypyidaw được xây dựng trên một vùng đất rộng hàng trăm km2 trước đây chỉ toàn bụi rậm.

 

Toàn bộ nhân viên chính phủ đã được lệnh rời Rangoon và chuyển về sống tại các khu chung cư mới ở Naypyidaw từ cách đây một năm rưỡi. Nguồn cung cấp điện nước đã đầy đủ. Tuy nhiên, họ đang than phiền là thành phố mới thiếu cửa hàng cửa hiệu và nhà hàng. Do đó, nhiều người đã từ chối chuyển cả gia đình về đây.

 

Quân đội đã tự xây dựng một khu liên hợp giống như một pháo đài ở phía đông. Đây là nơi vị lãnh đạo của Myanmar, Thống chế Than Shwe, đang sống. Gần đây, ông rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

 

Sáng 27/3, các phóng viên nước ngoài đã chớp được một số hình ảnh hiếm hoi của Thống chế Than Shwe khi ông đang duyệt quân diễu hành trong Ngày Lực lượng vũ trang của Myanmar.

 

Ông gửi đến các binh sỹ một thông điệp kiên định, đó là luôn cảnh giác chống lại các thế lực nước ngoài có âm mưu làm suy yếu chế độ chính trị của Myanmar.

 

Với sự kiểm soát an ninh chặt chẽ như hiện nay, có vẻ như quân đội vẫn chưa có ý định nới lỏng sự quản lý với đất nước Myanmar.

 

Nhật Linh

Theo BBC