1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO tuyên bố nhiệm vụ cấp bách giúp Ukraine chiến thắng

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay của liên minh này là đảm bảo Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

NATO tuyên bố nhiệm vụ cấp bách giúp Ukraine chiến thắng - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

"Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo Ukraine chiến thắng. Về cơ  bản, nhiệm vụ của NATO là hỗ trợ cho Ukraine như NATO và các đồng minh đã làm hơn một năm qua, và cũng là ngăn chặn cuộc chiến này lan ra ngoài Ukraine", ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh tại Hội nghị Dân chủ Copenhagen ngày 15/5.

Người đứng đầu liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt cũng tuyên bố, điều quan trọng là Ukraine được trang bị đầy đủ để phòng vệ ở hiện tại và tương lai.

"Chúng tôi không biết khi nào cuộc chiến này sẽ chấm dứt, nhưng chúng tôi biết rằng khi nó kết thúc thì vấn đề vô cùng quan trọng là chúng ta có thể ngăn lịch sử lặp lại", lãnh đạo NATO nêu rõ.

Ông cho biết, ông hy vọng Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh khi xung đột kết thúc.

"Nói về tư cách thành viên, tôi hy vọng các đồng minh NATO sẽ nói Ukraine sẽ được gia nhập liên minh. Tất cả thành viên NATO đều nhất trí Ukraine có quyền lựa chọn con đường của mình. Moscow không thể quyết định điều Ukraine có thể làm", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Đáp lại bình luận trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo: "Nếu NATO không muốn lịch sử lặp lại, họ nên tránh xa xung đột". Moscow luôn coi việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là bằng chứng cho thấy các nước này đang tham gia trực tiếp vào xung đột chống lại Nga.

Các nước NATO liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này cách đây hơn một năm. Từ tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa giúp Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn.

Lầu Năm Góc hôm qua cũng thông báo, 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của nước này đã đến Đức trước khóa huấn luyện dự kiến kéo dài vài tháng cho binh sĩ Ukraine. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bàn giao các xe tăng M1 Abrams cho Ukraine vào khoảng mùa thu, nghĩa là có thể sẽ không kịp cho chiến dịch phản công mùa xuân của Kiev.

Các binh sĩ Ukraine hôm qua 15/5 cho biết, họ đã sẵn sàng cho chiến dịch phản công với hy vọng chấm dứt xung đột. "Chúng tôi sẵn sàng phản công để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt một tháng qua", một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Tấn công số 128 của Ukraine nói. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố, đã đến lúc xác định kết thúc xung đột vào cuối năm nay.

Người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov nhận định, hiện giờ Nga không còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, mà chủ yếu phòng vệ trên toàn tuyến. "Họ ra sức phòng thủ và đây là yếu tố quan trọng để Ukraine cân nhắc thời điểm phản công, giành lại lãnh thổ", ông Yusov cho hay.

Ông cho biết thêm, mặc dù Nga đang thiếu một số loại tên lửa, nhưng họ vẫn có thể duy trì tần suất tấn công, ít nhất ở thời điểm hiện tại do vẫn còn dự trữ lớn tên lửa S-300.

Theo Reuters, TASS