1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ hưởng lợi từ việc viện trợ vũ khí cũ cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cáo buộc Mỹ chuyển cho Ukraine vũ khí cũ kỹ và coi việc viện trợ Kiev "như dự án kinh doanh sinh lời".

Nga cáo buộc Mỹ hưởng lợi từ việc viện trợ vũ khí cũ cho Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Tass).

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ hôm 22/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Washington cung cấp cho Ukraine vũ khí cũ kỹ để xây dựng năng lực quân sự mới cho chính Mỹ.

Năm ngoái, Washington Post đưa tin rằng trong số 68 tỷ USD viện trợ quân sự mà quốc hội Mỹ đã phê duyệt cho Ukraine, gần 90% số tiền đã quay trở lại Mỹ để chế tạo vũ khí mới hoặc thay thế những vũ khí được gửi đến Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ.

Theo báo trên, một quan chức Ukraine cho biết "mọi bang ở Mỹ đều đóng góp vào nỗ lực này", từ đó tạo ra nhiều việc làm cho người Mỹ hơn.

Ông Lavrov đã trích dẫn con số 90% nói trên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ông cho rằng Mỹ đang nâng cấp mới kho vũ khí của chính mình bằng cách đưa những vũ khí cũ kỹ tới Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc Mỹ đang coi cuộc xung đột ở Ukraine "không phải là một cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người mà là một dự án kinh doanh có lợi nhuận".

Cả Mỹ và Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của ông Lavrov.

Tháng 12/2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng thừa nhận rằng việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga giúp cho nền kinh tế Mỹ tăng trưởng.

"Nếu các bạn xem xét các khoản đầu tư mà chúng tôi đã hỗ trợ cho nền quốc phòng của Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, 90% hỗ trợ an ninh mà chúng tôi cung cấp đã thực sự được chi tiêu tại Mỹ cho các nhà sản xuất của chúng tôi, cho hoạt động sản xuất của chúng tôi.

Điều đó là đã tạo ra nhiều việc làm hơn cho người Mỹ, tăng trưởng nhiều hơn cho nền kinh tế của Mỹ. Vì vậy, đây là hoạt động đôi bên cùng có lợi mà chúng ta cần tiếp tục", ông Blinken phát biểu.

Sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bình luận về phát ngôn trên, cho rằng Kiev cần hiểu Mỹ đã "kiếm được hàng tỷ USD" từ cuộc chiến ở Ukraine, trong khi người dân thường Ukraine thiệt mạng.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng từng cáo buộc Mỹ mong muốn sẽ "thu lại được lợi nhuận khổng lồ" khi viện trợ Ukraine chứ không chỉ nhằm giúp đỡ cho Kiev. 

Trong bài phát biểu ngày 22/1, ông Lavrov cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động vào tháng 2/2022 "không nhằm vào Ukraine hay người dân Ukraine".

Thay vào đó, ông tuyên bố Nga "bị buộc phải tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại chính quyền Ukraine vì những động thái vượt quá giới hạn với những chính sách chống lại chính người dân của mình ở phía đông, nam Ukraine và chính sách phân biệt đối xử với người nói tiếng Nga".

Ông cũng cáo buộc phương Tây đang kiểm soát chính phủ Ukraine và "đã âm thầm trang bị vũ khí cho Kiev cũng như chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga" trong nhiều năm.

Ông Lavrov cũng chỉ trích "công thức hòa bình" mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, trong đó có điều khoản như Nga phải giao lại Crimea cho phía Kiev.

"Tất cả những công thức đó là con đường cụt. Washington, London, Paris và Brussels nhận ra điều này càng sớm thì càng tốt cho cả Ukraine và phương Tây", ông nói.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine