1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga giăng "lưới lửa", hạ gục vũ khí không người lái của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ toàn diện nhằm đối phó với dàn máy bay không người lái ngày càng mạnh của Ukraine.

Nga giăng lưới lửa, hạ gục vũ khí không người lái của Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine vận hành UAV (Ảnh: Sputnik).

Ông Vladislav Kustarev, giám đốc phát triển của công ty LLC Stupor nói với hãng tin Sputnik rằng, Nga đã tạo ra một hệ thống phòng thủ toàn diện chống lại máy bay không người lái (UAV). Hệ thống này có khả năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời UAV bằng nhiều phương pháp cùng một lúc.

"Xét đến các yêu cầu chính của người dùng và các chuyên gia của Rosgvardiya (vệ binh quốc gia Nga), Bộ Quốc phòng và các cơ quan đặc biệt của Nga, chúng tôi đã phát triển một hệ thống thống nhất Stupor dựa trên các tổ hợp phát hiện bổ sung, chẳng hạn trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm phát hiện máy bay không người lái quang học và thiết bị đối phó UAV bằng cách thiết lập rào cản gây nhiễu và làm giả tọa độ", ông Kustarev cho biết.

Ông Kustarev giải thích rằng các nhà phát triển Stupor đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào hệ thống với sự trợ giúp của phần mềm. Cấu hình như vậy cho phép có độ tin cậy cao hơn và giảm số lượng cảnh báo sai.

"Trí tuệ nhân tạo được đưa vào trong tổ hợp phần mềm, cho phép Stupor hoạt động mà không cần người điều khiển. Dữ liệu có thể được tải trực tiếp lên điện thoại. Ngoài ra, nó có khả năng tích hợp các thiết bị của các nhà sản xuất khác vào hệ thống của chúng tôi", ông Kustarev cho biết thêm.

Ông Kustarev lưu ý rằng việc sử dụng các hệ thống như vậy hiện nay là phù hợp, vì trong thực tế của chiến dịch quân sự đặc biệt, cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự ở miền trung nước Nga bị UAV Ukraine tấn công hàng tuần và không phải lúc nào cũng thuận lợi khi tấn công chúng bằng hệ thống phòng không, với chi phí đạn dược đắt đỏ để bắn hạ máy bay không người lái rẻ tiền, thường là máy bay dân sự đã được sửa đổi.

"Các cơ sở nhiên liệu và năng lượng đã được trang bị hệ thống cố định để phát hiện và chống lại máy bay không người lái. Trên thực tế, phần lớn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra vào ban đêm, khi mắt người khó nhìn thấy vật thể bay trên bầu trời hơn", ông Kustarev nói thêm.

Đề cập đến đặc tính kỹ thuật của Stupor, ông lưu ý rằng các tổ hợp Shtorm và Shtil được tích hợp trong hệ thống có khả năng phát hiện và chặn mục tiêu ở khoảng cách hơn 5km. Đổi lại, hệ thống phòng thủ Pars sẽ ngăn chặn các UAV ở khoảng cách lên tới 2km.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng, Nga đã triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau như tên lửa hành trình, pháo hạng nặng và khẳng định đây là những vũ khí chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Theo Sputnik