1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tái cấp khí đốt cho Belarus, sóng gió vẫn chưa qua

(Dân trí) - Nga hôm nay cho biết sẽ tái cấp khí đốt cho Belarus sau khi nước này trả khoản nợ 200 triệu USD. Tuy nhiên, giờ đến lượt Belarus doạ sẽ ngừng chuyển khí đốt sang các nước châu Âu khác nếu Nga không thanh toán khoản nợ của chính họ với Belarus.

 
Nga tái cấp khí đốt cho Belarus, sóng gió vẫn chưa qua - 1
Công nhân Belarus tại một trạm trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

 

Điện Kremlin cho hay Alexei Miller, tổng giám đốc công ty khí đốt tự nhiên của nhà nước Nga Gazprom, đã thông báo với Tổng thống Dmitry Medvedev rằng công ty sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt cho Belarus.

 

Trong khi đó, Belarus hôm qua cho hay họ đã trả khoản nợ 200 triệu USD với Nga. Tuy nhiên, giờ đến lượt Mátxcơva phải trả khoản tiền mà Belarus tính ra là 260 triệu USD cho phí vận chuyển khí đốt của Nga qua nước này để sang các nước phương Tây. Belarus đã doạ sẽ cắt đường trung chuyển khí đốt của Nga vào ngày hôm nay, nếu Mátxcơva không trả khoản tiền này.

 

Hôm nay, tổng giám đốc Gazprom nói với Tổng thống Nga rằng tranh chấp nổi lên sau khi Belarus yêu cầu Gazprom trả khoản phí trung chuyển cao hơn thoả thuận đã được ký kết.

 

Hiện chưa rõ công ty Gazprom sẽ giải quyết yêu cầu của Belarus như thế nào nhưng Thủ tướng Putin cho rằng Gazprom sẽ trả tiền phí trung chuyển theo đúng hợp đồng.

 

Theo báo cáo của ông Miller với Thủ tướng Putin, việc vận chuyển khí đốt của Nga sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bị giảm 20% vào ngày hôm nay, do bị Belarus bơm hút.

 

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan năng lượng EU Guenther Oettinger cho hay, thành viên Lithuania, nước nhận toàn bộ khí đốt của Nga qua đường ống của Belarus, đã bị giảm 40% lượng cung vào ngày hôm qua.

 

Ông cho rằng cả Nga và Belarus không nên đưa các khách hàng châu Âu vào trong cuộc tranh chấp giữa họ. Ông cũng nhận xét việc Lithuania bị giảm cung là “một cuộc tấn công vào toàn bộ EU”.

 

Thông thường, khoảng 80% lượng khí đốt của Nga được xuất khẩu sang châu Âu đi qua đường ống của Ukraine, trong khi số còn lại đi qua đường ống của Belarus. Gazprom khẳng định tranh chấp của họ với Belarus không làm ảnh hưởng tới các khách hàng châu Âu bởi họ có thể cung cấp bù qua đường ống của Ukraine.

 

Trong những năm gầy đây, Nga đã cắt cung cấp khí đốt cho cả Nga và Belarus nhiều lần, do tranh cấp về chi trả. Hồi đầu năm 2009, một đợt ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Ukraine đã khiến nhiều người châu Âu phải sống trong mùa đông lạnh giá, không có nhiên liệu để sưởi. Những lần cắt này đã khiến EU phải tìm kiếm các đường cung cấp khí đốt thay thế khác.

 

Nga được cho là đồng minh chính và nước bảo trợ chính cho Belarus, song quan hệ giữa hai nước thuộc Liên Xô cũ này hiện đang bị xấu đi do những vướng mắc về tài chính. Belarus cho rằng Nga phải cung cấp cho họ dầu và khí đốt rẻ hơn, theo một thoả thuận thuế quan sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Tuy nhiên phía Nga lại từ chối.

 

Phan Anh

Theo AP