1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công trực diện, bắn nổ xe tăng Đức Leopard tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các video mới được công bố cho thấy hai xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất đã trúng đạn trong các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine.

Theo hãng tin RT, đoạn video do các blogger quân sự chia sẻ hôm 24/10 cho thấy, hai xe tăng Ukraine dường như đã bị phá hủy sau khi trúng đòn tập kích của máy bay không người lái và pháo binh Nga.

LostArmour, một kênh theo dõi xung đột nguồn mở, đã xác định hai xe tăng bị phá hủy là Leopard 2A4 do Đức sản xuất.

Nga tấn công trực diện, bắn nổ xe tăng Ukraine (Nguồn: RT).

Các video được cho là được quay gần thị trấn Rabotino ở Zaporizhia, nơi xảy ra các trận chiến khốc liệt trong những tuần gần đây.

Một video khác cho thấy xe tăng Leopard tiến qua một bãi đất trống từ xa. Xe tăng đã bắn vài phát đạn trước khi bị máy bay không người lái tấn công.

Xe tăng Đức bị bắn cháy ở Ukraine (Nguồn: RT).

Leopard 2 là một loại xe tăng chiến đấu chủ lực do hãng Krauss-Maffei của Đức phát triển từ đầu những năm 1970. Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn L55 cỡ nòng 120mm với khả năng bắn đạn thông thường và đạn nổ HE. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị thêm súng máy cỡ nòng 7,62mm cùng súng phóng lựu để đối phó với bộ binh của đối phương.

Đầu tháng 1/2023, Mỹ, Đức, Anh cùng nhiều quốc gia phương Tây khác đã đạt được đồng thuận trong việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abrams, Leopard và Challenger cho quân đội Ukraine.

Giới quan sát nhận định xe tăng phương Tây có thể là nhân tố xoay chuyển cục diện xung đột giữa Moscow và Kiev khi chúng sẽ giúp quân đội Ukraine áp đảo lại ưu thế hỏa lực của Nga và tiến hành những chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ.

Đức cùng một số nước đồng minh phương Tây đã đồng ý chuyển giao nhiều dòng xe tăng chiến đấu chủ lực cho quân đội Ukraine sau những lời kêu gọi từ Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine.

Theo Kiev, những xe tăng hiện đại từ phương Tây sẽ giúp Ukraine cân bằng hỏa lực với quân đội Nga trên chiến trường, qua đó hỗ trợ lực lượng này tiến hành những cuộc phản công quy mô lớn nhằm sớm giành lại lãnh thổ.

Đáp lại, Moscow đã liên tục lên tiếng phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, trong đó có xe tăng, cho Ukraine, đồng thời cáo buộc các nước này đang tham gia vào một cuộc đối đầu gián tiếp với Nga.

Các quan chức Nga cũng nhấn mạnh quân đội nước này có đủ vũ khí để chống lại xe tăng phương Tây và những xe tăng này sẽ là "mục tiêu hợp pháp" của Nga trên chiến trường.

Cuối tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố xe bọc thép do phương Tây sản xuất "dễ dàng bốc cháy" trong các cuộc tấn công của Nga.

Ông Peskov thừa nhận xe tăng Abrams của Mỹ mới được cung cấp cho Ukraine gần đây là "vũ khí nghiêm trọng", nhưng "những khí tài này cũng sẽ bị thiêu cháy".

Kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công đầu tháng 6, quân đội Nga đã nhiều lần công bố các hình ảnh và video cho thấy các thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy, trong đó có khí tài do phương Tây sản xuất.

Theo RT