1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tập kích lực lượng dự bị của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga dùng tên lửa chính xác tầm xa để tập kích các vị trí của lực lượng dự bị Ukraine, trong bối cảnh Kiev được cho là bắt đầu phản công.

Nga tập kích lực lượng dự bị của Ukraine - 1

Một vụ tập kích của Nga ở Ukraine hồi tháng 5 (Ảnh: AP).

"Đêm qua, quân đội Nga đã tập kích các vị trí của lực lượng dự bị Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ biển", TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 12/6 cho hay.

Theo lời ông Konashenkov, trong vòng một ngày, Nga loại khỏi vòng chiến đấu 15 binh sĩ Ukraine ở hướng Kherson, gần 60 binh sĩ cùng với các pháo tự hành của Ukraine ở Krasnolymansk. Ngoài ra, Nga cũng tập kích các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới 65 của Ukraine ở Zaporizhia, miền Nam nước này.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga còn bẻ gãy hai cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine ở Donetsk, miền Đông, khiến Kiev thiệt hại tới 140 binh sĩ cùng một số phương tiện bọc thép.

Moscow cho rằng, Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công được đồn đoán từ lâu nhưng chưa thể chọc thủng phòng thủ của Nga. Theo các báo cáo của quân đội Nga, trong vòng một tuần qua, Ukraine mất hàng nghìn binh sĩ và hàng loạt xe tăng, xe chiến đấu bọc thép.

Tuy nhiên, Kiev bác bỏ thông tin do Moscow đưa ra. Ngược lại, quân đội Ukraine tuyên bố giành "những thành quả đầu tiên" trong hoạt động phản công, bao gồm việc giành lại quyền kiểm soát 4 ngôi làng ở Donetsk.

Ukraine khẳng định vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở Kherson (miền Nam) từ đầu tuần trước không ảnh hưởng đến kế hoạch phản công của họ. Hôm 5/6, Kiev cho rằng Moscow gài thuốc nổ để phá vỡ đập thủy điện khổng lồ này nhằm ngăn cản đà tiến công của Ukraine. Hôm nay, Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga phá hủy một đập nhỏ trên sông Mokri Yaly ở tỉnh Donetsk (miền Đông).

Ukraine chuẩn bị đánh lớn?

Nga tập kích lực lượng dự bị của Ukraine - 2

Binh sĩ Ukraine lái xe bọc thép ở Donetsk ngày 12/6 (Ảnh: Reuters).

Tobias Ellwood, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Anh, tin rằng Ukraine sẽ "đánh lớn" ở vùng Donbass, miền Đông nước này trong vài ngày tới.

"Trong vài ngày tới, chúng tôi dự đoán sẽ có một hoặc hai trận đánh lớn ở Donbass", Sky News dẫn lời ông Ellwood. Theo quan chức này, quân đội Ukraine đang thực hiện các hoạt động "thăm dò, định hình" và Ukraine đang dự bị lực lượng cho trận đánh lớn đó.

Ông kêu gọi Anh và các đồng minh cung cấp thêm xe tăng, tên lửa tầm xa và tiến tới là máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik hôm nay cũng cho biết, Kiev cần thêm nhiều xe bọc thép để phục vụ chiến dịch phản công. "Nhu cầu cấp bách nhất hiện nay của quân đội Ukraine là các xe chiến đấu bộ binh và các xe bọc thép khác của phương Tây", ông nói.

Ông Melnik cho rằng, quân đội Đức có thể viện trợ nhiều xe tăng Leopard hơn nữa cho Ukraine thay vì chỉ có 18 chiếc bởi vì Đức sở hữu tới hơn 300 xe tăng loại này. "Kể cả tăng gấp 3 lần viện trợ cũng không ảnh hưởng đến năng lực phòng vệ của Đức", nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

Theo ông, ngoài Leopard, Đức cũng có thể cung cấp thêm 60 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Đến nay, Berlin đã chuyển 40 xe loại này cho Kiev và cam kết cấp thêm 20 chiếc nữa trong tương lai.

Chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz chưa bình luận về đề nghị trên.

Đề nghị được đưa ra sau khi Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt xe thiết giáp của Ukraine. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga nói, Ukraine mất 7 xe tăng Leopard cùng các xe chiến đấu bộ binh trong những cuộc giao tranh.

Theo TASS, Pravda