1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực "nhạy cảm"

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang phát triển quan hệ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực "nhạy cảm".

Nga thúc đẩy hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực nhạy cảm - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui tại Moscow ngày 16/1 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui ngày 16/1 đã tham dự cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow.

Khi được hỏi về nội dung cuộc hội đàm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hai bên đã trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trọng tâm chính của cuộc hội đàm là việc phát triển quan hệ song phương.

"Triều Tiên là đối tác rất quan trọng của chúng tôi và chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương trong mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm", ông Peskov nói với các phóng viên.

Bà Choe có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Trong cuộc hội đàm với bà Choe, ông Lavrov đánh giá cao sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bà Choe cho biết Triều Tiên sẽ thực hiện triệt để các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái giữa ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Điện Kremlin tuyên bố Nga có ý định phát triển hơn nữa quan hệ đối tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực, đồng thời gọi Triều Tiên là "láng giềng và đối tác gần gũi nhất" của Nga.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên.

Vào tháng 9 năm ngoái, ông Kim Jong-un đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Vladivostok khi nhà lãnh đạo Triều Tiên có chuyến thăm tới vùng Viễn Đông của Nga. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác và trao đổi quân sự song phương.

Phương Tây cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đổi lại, Nga cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 11/1, đặc phái viên của Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng, Nga mua tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và sử dụng vũ khí này trong các cuộc tấn công hàng loạt vào các mục tiêu của Ukraine.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, trái với tuyên bố của phương Tây.

Đại sứ Hàn Quốc Hwang Joon-kook cáo buộc Nga thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên như một phần trong hành động quân sự chống lại Ukraine, đồng thời cung cấp "những thông tin về kỹ thuật và quân sự có giá trị" cho Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang mua vũ khí của Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm ngoái, ông tuyên bố không bình luận về "tin đồn" này, nói thêm rằng "người Mỹ luôn buộc tội về mọi vấn đề".

Theo Reuters