1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những nhà tỉ phú “hà tiện”

Mới đây trên một chương trình truyền hình Thụy Điển, tỉ Phú Ingvar Kamprad, người giàu nhất châu Âu, đã khiến các khán giả màn hình nhỏ phải kinh ngạc khi ông cho biết ông vẫn đi... xe bus công cộng(!)

"Lão hà tiện" Ingvar Kamprad...

 

Ingvar Kamprad sinh năm 1926, là người sáng lập ra tập đoàn kinh doanh đồ gỗ IKEA. Chính sự tiết kiệm và đầu óc sáng tạo đã biến Ingvar Kamprad trở thành một người giàu có như ngày nay.

 

Theo danh sách "Những người giàu nhất thế giới năm 2005" do tạp chí Mỹ Forbes công bố hồi tháng 5 vừa qua, tài sản của Ingvar Kamprad được xác định là 23 tỉ USD, đứng hàng thứ sáu thế giới và là người giàu nhất châu Âu.

 

Tiết lộ bí quyết làm giàu, ông cho biết: Đó là tiết kiệm chi phí triệt để trên mọi phương diện, ở mọi nơi mọi lúc. Ông kể: Khi sắp đi công cán, ông thường truy cập Intemet và tìm kiếm giá vé máy bay rẻ nhất. Ở Thụy Điển, ông vẫn lái chiếc ô tô cũ kỹ, rỉ sét và đến thành phố nào ông cũng tìm ra những khách sạn có giá rẻ nhất để thuê.

 

Ông còn khuyên bảo nhân viên: "Hãy làm như tôi: Ăn uống ở căng tin của IKEA. Tôi thường đi ăn với một người khác bởi vì khi người ta đặt hai suất ăn, người ta sẽ được hưởng một cốc cà phê miễn phí”.

 

Có lần khi phải ở khách sạn, khát quá ông “trót” dùng một lon soda trong tủ lạnh ở phòng; sau đó ông đến ngay một cửa hàng gần đó và mua một lon khác thế vào chỗ cũ, để không phải trả tiền tại khách sạn, giá đắt hơn.

 

Ingvar Kamprad sinh trưởng tại trang trại Elmtaryd gần làng Agunnaryd, miền Nam Thụy Điển. Khi còn nhỏ, ông đã lên tận thủ đô Stockholm mua hàng bao tải diêm rời để về đóng gói bán lẻ kiếm lời. Ông tiếp tục đầu tư số tiền kiếm được vào các lĩnh vực buôn bán cá, hạt giống, các vật dụng trang trí cây thông Noel, bút và bút chì.

 

Ở tuổi 17, cha của Kamprad đã thưởng cho ông một số tiền khá hậu hĩnh do đạt được thành tích xuất sắc ở trường và ông đã dùng số tiền này để sáng lập ra Công ty IKEA (bốn chữ đầu của Ingvar - Kamprad ở nông trại Elmtaryd, làng -Agunnaryd).

 

Tập đoàn đồ gỗ IKEA hiện có 190 cửa hàng tại 30 quốc gia trên thế giới và có tới 85.000 nhân viên. Doanh số của IKEA trong năm 2003 1ên tới 148 tỉ USD. Phương châm kinh doanh của IKEA là cung cấp các mặt hàng đồ gỗ có mẫu mã đẹp, tiện dụng, giá rẻ, phục vụ đông đảo người tiêu dùng.

 

Một trong những bí quyết thành công của IKEA là lấy giá cả làm tiêu chí và lập ra quy trình sản xuất hiệu quả nhất. Sau đó, khâu thiết kế sản phẩm mới và quy trình sản xuất của IKEA phải tìm cách thỏa mãn tiêu chí giá thấp này. Nói một cách khác, tại IKEA, giá cả quyết định sản phẩm chứ không phải ngược lại. Việc lập ra những quầy hàng tự phục vụ và việc lắp ráp dễ dàng các loại đồ gỗ của IKEA không chỉ nhằm giảm chi phí mà còn mang lại cho khách hàng tính tự lập.

 

Hầu hết các đồ gỗ của IKEA được tháo rời, đóng vào hộp các tông. Qua đó, IKEA tiết kiệm đáng kể phí vận chuyển, ít bị hư hỏng trong khi đi đường, tăng sức chứa của cửa hàng và tạo điều kiện cho khách hàng mang về và lắp ráp tại nhà.

 

Tuy bị người đời chế nhạo là một "lão hà tiện", nhưng ông chủ IKEA lại sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD làm công việc từ thiện, giúp đỡ dân chúng địa phương và là một trong những nhà tài trợ lớn cho UNICEF.

 

... Và những người cùng chí hướng

 

Tỉ phú Ingvar Kamprad có quyền hãnh diện vì thế giới này hiện có khá nhiều "nhân vật nổi tiếng" cũng đang sống “tiết kiệm” như ông.

 

Nữ hoàng Elizabeth là nhân vật nổi tiếng nhất trong số những người giàu có tiết kiệm trên thế giới. Tổ chức lễ Noel cho đám cận thần, bà yêu cầu họ phải mua vé vào cửa! Bà hầu như không đổi thời trang, vẫn mặc những quần áo lỗi mốt bất chấp sự nhạo báng của báo giới. Hơn thế nữa, tính tiết kiệm của nữ hoàng còn di truyền cho con cháu: Thái tử Charles thậm chí còn yêu cầu khách mời mang theo đồ ăn, thức uống khi ông đứng ra tổ chức lễ đón mừng năm mới gần đây nhất.

 

Là một trong những người giàu có nhất nước Đức, Robert Bosch - sáng lập ra tập đoàn Bosh nổi tiếng thế giới - là một người cực kỳ tiết kiệm. Ông đã từng cúi xuống sàn nhà xưởng nhặt một chiếc đinh ghim và nói với mọi người xung quanh: "Đây chính là tiền của tôi bị rơi vãi".

 

Ngay cả người sáng lập ra tập đoàn Bettelmann hùng mạnh ở Đức, Reinhard Mohn, cũng sống khá tằn tiện. Ông thường đạp xe đi làm và dùng bữa tại căng tin của tập đoàn, với thực đơn bình thường như đám nhân viên.

 

Vốn xuất thán từ một cậu bé bán báo, Warren Buffet đã biến số vốn 100.000 USD ban đầu thành tài sản 20 tỉ USD vào cuối những năm 1950. Tuy giàu "nứt đố, đổ vách", nhưng ông vẫn sống ở một ngôi nhà bài trí đơn giản, không có gì nổi trội so với láng giềng.

Tỉ phú 56 tuổi Rob Stewart (mạng siêu thị Walmart) chỉ cắt tóc ở những hiệu tầm tầm và không bao giờ mất thêm tiền cho công đoạn gội đầu. Hơn thế nữa, ông chỉ chịu chi 5 USD cho một lần cắt tóc.

 

Xét về đức tính “tiết kiệm", các nhân vật trên còn thua xa ngôi sao nhạc rock Bob Stewart. Tuy có trong tay tài sản tới 200 triệu USD, nhưng sau một bữa ăn tại khách sạn "Lagan's Brasserie" sang trọng ở London, ngôi sao nhạc rock này vẫn gom tất cả thức ăn thừa vào một túi bóng mang về nhà. Khi rời khách sạn, Bob Stewart còn hãnh diện giơ cao túi thức ăn thừa nói trên như thể đó là một giải Oscar.

 

Theo Thể thao&Văn hóa