1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Manet được trao danh hiệu tiến sỹ danh dự

Quốc Đạt

(Dân trí) - Quốc vương Norodom Sihamoni ra sắc lệnh trao danh hiệu "tiến sỹ danh dự" cao quý nhất của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho Thủ tướng tương lai, ông Hun Manet.

Ông Hun Manet được trao danh hiệu tiến sỹ danh dự - 1

Ông Hun Manet - Thủ tướng tương lai của Campuchia (Ảnh: Facebook/Hun Manet).

Sắc lệnh của Quốc vương Norodom Sihamoni được đưa ra hôm 8/8, một ngày sau khi nhà vua bổ nhiệm ông Hun Manet làm Thủ tướng Campuchia, theo Khmer Times.

Sau khi được bổ nhiệm hôm 7/8, Thủ tướng tương lai cam kết phục vụ đất nước, bảo vệ độc lập quốc gia, bảo vệ hoàng gia Campuchia. Ông đồng thời nêu ra 5 ưu tiên chiến lược cho tương lai.

Theo ông, mục tiêu đầu tiên là tập trung vào việc giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và mọi thành quả xã hội của Campuchia một cách ổn định.

Mục tiêu thứ 2 là đảm bảo rằng Campuchia trở thành quốc gia thịnh vượng, mạnh mẽ, tự do, dân chủ dựa trên pháp quyền với nền kinh tế bền vững và công bằng.

Mục tiêu thứ 3 là chính phủ Campuchia sẽ nỗ lực xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiệu quả về mặt môi trường và bền vững về tài chính.

Chính phủ của ông Hun Manet cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện chiến lược "Campuchia không có mìn vào năm 2025", hướng tới mục tiêu giảm số lượng bom mìn chưa nổ đến mức tối thiểu.

Ngoài ra, một chiến lược quan trọng khác là tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên luật lệ, nhằm xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Campuchia với mọi nước trên thế giới.

Dù đã được bổ nhiệm, ông Hun Manet cần giành đủ phiếu tín nhiệm trong lần bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 22/8 để chính thức trở thành nhà lãnh đạo mới của Campuchia.

Trước đó, đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP) của ông Hun Manet đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7.

Theo Khmer Times