1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không còn muốn "thống nhất" với Hàn Quốc

Quốc Đạt

(Dân trí) - Kết thúc phiên họp gần cuối năm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng không còn hướng tới mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, trong khi trước đó đây là mục tiêu lâu dài của cả hai miền.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên không còn muốn thống nhất với Hàn Quốc - 1

Ông Kim Jong-un dự Hội nghị trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 đảng Lao động Triều Tiên. Hội nghị vừa kết thúc ngày 30/12 (Ảnh: KCNA).

"Chúng ta không nên phạm sai lầm một lần nữa khi coi họ là đối tác hòa giải và thống nhất, vì Hàn Quốc đã tuyên bố chúng ta là kẻ thù chính của họ", KCNA ngày 31/12 dẫn lời ông Kim.

Ông Kim đưa ra phát biểu trên trong Hội nghị trung ương lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 đảng Lao động Triều Tiên vừa kết thúc ngày 30/12.

"Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên không còn là quan hệ giữa những người cùng một quốc gia", ông Kim nói và bổ sung rằng mối quan hệ giữa hai bên đã trở thành quan hệ giữa các nước đang có chiến tranh với nhau.

Hàn Quốc và Triều Tiên về lý thuyết vẫn ở trong tình trạng chiến tranh với nhau vì cuộc xung đột năm 1950-1953 chỉ kết thúc với hiệp định ngừng bắn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, tình hình hiện nay đòi hỏi chính phủ của ông phải xác định lại lập trường về chính sách thống nhất.

Trả lời SCMP, ông Park Young Ho, chuyên gia về Triều Tiên và từng là nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho biết: "Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên công khai tuyên bố rằng sẽ không thể đạt được sự thống nhất".

Các nhà quan sát Triều Tiên cho rằng tuyên bố của ông Kim chứa đựng mối đe dọa ngầm đối với Seoul.

"Thực tế hiển nhiên là chiến tranh có thể nổ ra trên bán đảo Triều Tiên bất cứ lúc nào", ông Kim nói.

Từ đó, ông khẳng định quân đội của Bình Nhưỡng phải chuẩn bị "bình định toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc" và sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần trong trường hợp bị tấn công.

Washington phủ nhận cáo buộc của Bình Nhưỡng cho rằng nước này đang cùng đồng minh chuẩn bị tấn công vào Triều Tiên.

Bên cạnh việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân và chế tạo máy bay không người lái quân sự, Triều Tiên coi việc phóng thêm 3 vệ tinh trinh sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nước này trong năm 2024.

Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên vì vụ phóng thành công vệ tinh trinh sát vào tháng 11.

Họ cáo buộc Bình Nhưỡng sử dụng các công nghệ liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vốn là điều bị cấm theo nghị quyết Liên Hợp Quốc.

Theo KCNA, DPA