1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Palestine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong chuyến thăm Palestine của đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Palestine - 1

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong chuyến thăm Palestine (Ảnh: VUFO).

Nhận lời mời của Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (FATAH), Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine do Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, làm Trưởng đoàn, đã thăm làm việc tại Palestine từ ngày 6 đến 12/8.

Đây là hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Palestine (19/11/1988 - 19/11/2023). 

Trong thời gian ở thăm Palestine, Đoàn đã tới đặt vòng hoa viếng mộ Tổng thống Yesser Arafat, được Thủ tướng Mohammad Ibrahim Shtayyeh, Thường trực Ban Bí thư FATAH Jibril M.M. Alrajoub và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ziad Hab Al-Reeh tiếp.

Đoàn Việt Nam cũng đến chào lãnh đạo các tỉnh Jericho, Jenin và Hebron; gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Palestine, Hiệp hội Phụ nữ Palestine, Hội Nhà văn Palestine.

Đoàn đã tới thăm trường Đại học quốc gia An-Najah, một số di tích lịch sử văn hóa và tôn giáo tại Nablus, Betlehem, Hebron và tìm hiểu thực tế cuộc sống của người tị nạn Palestine tại tỉnh Jenin.

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Palestine - 2

Bà Nguyễn Phương Nga đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Palestine trong chuyến thăm (Ảnh: VUFO).

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Mohammad Ibrahim Shtayyeh, Thường trực Ban Bí thư FATAH Jibril M.M. Alrajoub, lãnh đạo các cơ quan và địa phương nơi đoàn đến thăm nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá chuyến thăm của Đoàn thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước.

Phía Palestine chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng về phát triển, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao. Nước bạn bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo và nhân dân Palestine cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ quý báu và lập trường trước sau như một ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và khẳng định Nhà nước và nhân dân Palestine kiên định mục tiêu đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyền tự quyết thông qua các biện pháp hòa bình, thực hiện các Nghị quyết của Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận đã đạt được.

Thủ tướng Palestine khẳng định Việt Nam không chỉ là tấm gương, nguồn cảm hứng cho nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quyền tự quyết mà còn là hình mẫu trong phát triển đất nước.

Ông Mohammad Ibrahim Shtayyeh nhấn mạnh hai nước cùng chia sẻ những giá trị chung về độc lập dân tộc, hòa bình và công lý, có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên...

Lãnh đạo Palestine đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức nhân dân Việt Nam vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Palestine, mong muốn VUFO và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhân dân của Palestine.

Ông Mohammad Ibrahim Shtayyeh kêu gọi 2 bên đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường thông tin tới nhân dân Việt Nam và Palestine, nhất là thế hệ trẻ về tình hình mỗi nước và truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch VUFO đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam tới các nhà lãnh đạo Palestine, bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Palestine đã giành được.

Bà Nguyễn Phương Nga đã thông báo những nét lớn về tình hình Việt Nam và chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Palestine đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phía Việt Nam chia sẻ những khó khăn, đau khổ mà nhân dân Palestine đang phải gánh chịu, khẳng định tình đoàn kết, lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì các quyền dân tộc bất khả xâm phạm, quyền tự quyết và quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

VUFO và Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Palestine tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác song phương nhiều mặt, phấn đấu vì hòa bình, ổn định và cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong độc lập, tự do cho người dân Palestine.

Theo VUFO