1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa ồ ạt dội vào Ukraine, Nga khai hỏa trận chiến mùa đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Phương Tây cho rằng Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công mùa đông nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tên lửa ồ ạt dội vào Ukraine, Nga khai hỏa trận chiến mùa đông - 1

Lính Ukraine dựng pháo phòng không gần Kiev (Ảnh: Reuters).

Sky News dẫn lời quan chức phương Tây cho biết, trong vài tuần qua, phương Tây cho rằng Nga có thể đã tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp vào mùa đông nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

"Chúng tôi đánh giá rằng, vào tối qua, Nga có thể đã cố gắng khởi động chiến dịch này", quan chức phương Tây cho biết, đề cập tới trận tập kích tên lửa của Nga vào đêm 7/12, rạng sáng 8/12.

Theo quan chức phương Tây, Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay ném bom hạng nặng, "nhiều khả năng là máy bay Tupolev 95 Bear-H, loại máy bay này thực tế đã không được triển khai và sử dụng trong vài tháng qua".

Nguồn tin cho biết phương Tây tin rằng các tên lửa hành trình mà Nga phóng có thể là "loại tên lửa dẫn đường chính xác hàng đầu mà Nga gần như chắc chắn đã dự trữ trong vài tháng qua".

"Bất chấp tất cả những điều này, các báo cáo ban đầu cho thấy phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn. Mặc dù đáng buồn là vẫn có ít nhất một dân thường thiệt mạng, nhưng thiệt hại dường như rất nhỏ", nguồn tin nói thêm.

Quan chức phương Tây lưu ý rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga không được phối hợp với máy bay không người lái Shahed mà Nga đã sử dụng trong những tuần gần đây.

Giới chức Ukraine xác nhận, vào rạng sáng 8/12, Nga đã phóng 19 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555 vào Ukraine, trong đó có 14 tên lửa bị Không quân Ukraine bắn hạ. Một người thiệt mạng, một số người khác bị thương và một cơ sở công nghiệp bị hư hại trong vụ tấn công của Nga vào vùng Pavlohrad ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Đây là cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đầu tiên của Nga nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, trong nhiều tuần qua.

Các quan chức Ukraine trước đây cảnh báo, việc Nga dự trữ vũ khí trước mùa đông đồng nghĩa với việc Moscow có thể đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới trong những tháng lạnh hơn.

Gần đây, Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần hai tháng yên ắng. Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine.

Vadym Skibitskyi, đại diện Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR), dự đoán vào đầu tháng 11 rằng Nga có thể đang lên kế hoạch sử dụng kho vũ khí để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine "khi mức tiêu thụ điện đạt đến đỉnh điểm" vào thời điểm "thời tiết lạnh bắt đầu".

Mùa đông năm ngoái, Nga đã tiến hành các làn sóng tấn công vào nhà máy điện và các cơ sở liên quan tới mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Năm nay, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine ít nhất 60 lần trong những tuần gần đây, dấu hiệu cho thấy một chiến dịch tấn công có thể đã được tiến hành.

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 7/12 thông báo, cuộc pháo kích của Nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện dọc tuyến đầu của cuộc xung đột. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân nước này nên chuẩn bị cho làn sóng không kích mới của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine khi mùa đông tới gần.

Tổng thống Zelensky ngày 8/12 đã triệu tập cuộc họp thường kỳ của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, chỉ ra rằng nhiệm vụ chính của Kiev là ngăn chặn lực lượng Nga chiếm thế chủ động trong mùa đông.

Theo Pravda