1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ không kích 29 mục tiêu trên lãnh thổ Syria và Iraq

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào địa điểm nghi có liên quan tới lực lượng vũ trang người Kurd ở Syria và Iraq sau vụ tập kích trước đó ở Iraq làm 9 quân nhân của Ankara thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích 29 mục tiêu trên lãnh thổ Syria và Iraq - 1

Một tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa: Wikipedia).

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này ngày 13/1 đã tấn công vào các vị trí nghi của lực lượng người Kurd sau khi xảy ra vụ tập kích vào căn cứ quân sự của Ankara ở Iraq khiến 9 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.  

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tấn công nhắm vào 29 địa điểm - bao gồm "hang động, hầm trú ẩn và cơ sở khai thác dầu" - thuộc về nhóm Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (YPG), một nhóm người Kurd ở Syria thuộc liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ thường thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm ở Syria và Iraq mà nước này nghi ngờ có liên quan đến PKK.

Ankara, Mỹ và Liên minh châu Âu xem PKK là khủng bố vì lực lượng này từng tổ chức cuộc nổi dậy hồi những năm 1980 chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng coi YPG là phần mở rộng của PKK.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công các mục tiêu ở Metina, Hakurk, Gara và Qandil ở miền bắc Iraq, nhưng không nêu rõ khu vực nào ở Syria.

Ankara nêu mục đích của cuộc không kích là "để loại bỏ các cuộc tấn công khủng bố chống lại người dân và lực lượng an ninh của chúng tôi và để đảm bảo an ninh biên giới của chúng tôi".

Tuyên bố nói rằng "nhiều" chiến binh có vũ trang của lực lượng người Kurd đã bị "vô hiệu hóa" trong các cuộc tấn công, một thuật ngữ mà Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để chỉ những người bị thiệt mạng hoặc bị bắt.

Vào tối 12/1, căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Iraq đã bị tấn công làm 9 binh sĩ thiệt mạng. Cả PKK, chính quyền Iraq chưa bình luận về vụ việc.

Thổ Nhĩ Kỳ phát động Chiến dịch Claw-Lock ở miền bắc Iraq vào tháng 4/2022, và sau đó Ankara đã thiết lập một số căn cứ ở tỉnh Duhok. Iraq đã nhiều lần phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi họ rút quân.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng chống lại tổ chức khủng bố PKK trong và ngoài biên giới của chúng tôi".

Cũng trong ngày thứ Bảy, 113 người đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến PKK trong các cuộc đột kích trên toàn quốc, Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết.

Theo Al Jazeera