1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hun Sen chỉ trích Mỹ nói dối về viện trợ

(Dân trí) - Thủ tướng Hun Sen cáo buộc chính phủ Mỹ không trung thực khi thông báo việc cắt viện trợ cho Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen (Ảnh: Phnompenh Post)
Thủ tướng Hun Sen (Ảnh: Phnompenh Post)

Nhà Trắng ngày 27/2 tuyên bố đình chỉ hoặc rút bớt một số chương trình viện trợ của Bộ Tài chính Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và quân đội Mỹ cho Campuchia. Các khoản viện trợ này từng được sử dụng để hỗ trợ cho quân đội, các cơ quan thuế và chính quyền địa phương tại Campuchia. Nhà Trắng viện dẫn tình hình bất ổn gần đây tại quốc gia Đông Nam Á làm lý do cho quyết định cắt giảm này.

Trong bình luận đầu tiên từ sau khi Nhà Trắng đưa ra thông báo trên, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ trích Đại sứ Mỹ tại Campuchia William Heidt là người “nói dối”. Ông Hun Sen nói rằng Mỹ đã cắt viện trợ cho cơ quan thuế Campuchia từ năm 2016, chứ không phải đợi đến bây giờ.

“Chúng tôi, 16 triệu người dân Campuchia, không hề nhận viện trợ của Mỹ trong lĩnh vực thuế. Khoản viện trợ này đã kết thúc từ năm 2016 rồi”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Hun Sen phát biểu trước hàng nghìn công nhân may mặc ở tỉnh Preah Sihanouk phía nam Campuchia hôm nay 3/3.

“Ngài Đại sứ Mỹ, làm ơn hãy trả lời một câu hỏi này thôi: Tại sao các ngài thông báo cắt viện trợ trong khi không hề có khoản viện trợ nào? Có phải các ngài định bóp méo uy tín của Campuchia hay không?”, ông Hun Sen nói thêm.

Trong thông báo mới đây, Nhà Trắng cho biết Mỹ từng chi hơn 1 tỷ USD để hỗ trợ Campuchia trong những năm qua, song “sự thụt lùi của Campuchia buộc Mỹ phải xem xét lại sự hỗ trợ dành cho nước này nhằm đảm bảo rằng các khoản tiền từ người đóng thuế của Mỹ không bị sử dụng để hỗ trợ cho lập trường chống dân chủ”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Thủ tướng Hun Sen, nhà lãnh đạo cầm quyền ở Campuchia hơn 30 năm, được cho là ngày càng căng thẳng trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia đang tới gần. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Hun Sen từng thách thức Mỹ cắt toàn bộ viện trợ cho Campuchia sau khi Washington tuyên bố sẽ dừng tài trợ cho cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Đông Nam Á trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng 4, Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia từng thông báo về gói viện trợ trị giá 1,8 triệu USD nhằm hỗ trợ cho các cuộc bầu cử địa phương và cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, Washington sau đó thông báo sẽ chấm dứt hoạt động viện trợ sau khi Tòa án tối cao Campuchia quyết định giải thể Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) theo đề xuất của chính phủ Thủ tướng Hun Sen. Lý do cho quyết định này là vì đảng CNRP bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt quyền lực.

Thành Đạt

Tổng hợp