1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Vụ việc 8 UAV tập kích Moscow gây lo ngại tới nỗi một chính trị gia Nga thậm chí gọi đó là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào thủ đô nước Nga kể từ sau Thế chiến II.

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 1

Ngày 30/5, thủ đô Moscow của Nga bị 8 UAV tập kích. Đây được xem là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát. Thậm chí, nghị sĩ Nga Maxim Ivanov cho rằng đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất mà thủ đô của Nga phải đối mặt kể từ sau Thế chiến II. Trong ảnh: Một tòa nhà bị UAV tập kích ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 2

Các khu vực bị tấn công (chấm đỏ) (Đồ họa: Guardian).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 3

Theo chính quyền Nga, trong 8 UAV tấn công, 5 chiếc bị bắn hạ và 3 chiếc bị rơi vì bị đánh chặn bằng công nghệ gây nhiễu. Truyền thông địa phương đưa tin, UAV đã tấn công một số khu vực ở tây nam Moscow, gồm một tòa nhà dân sinh và 2 tòa nhà cao tầng khác. Trong ảnh: Cảnh sát đứng trước một tòa nhà bị tập kích (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 4

Nga không ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào nghiêm trọng sau vụ tấn công (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công (Video: Guardian).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 5

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công, trong khi đó phía Kiev bác bỏ. Hiện chưa rõ các thiệt hại với các tòa nhà là do UAV tấn công trực tiếp hay do mảnh vỡ của UAV bị đánh chặn rơi xuống. Trong ảnh: Các điều tra viên của Nga thu thập bằng chứng ở hiện trường (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định, phòng không Nga hoạt động ổn, nhưng "rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta là cần bịt các lổ hổng trong hệ thống" (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 7

Theo các chuyên gia quân sự, dựa vào hình ảnh tại hiện trường, nhiều loại UAV dường như đã được sử dụng trong vụ tập kích, trong đó có thể có UJ-22 - do công ty Ukraine Ukrjet sản xuất. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin chính thức nào xác minh điều này (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 8

UJ-22 có tầm bay 800km và có thể di chuyển trong 6 giờ đồng hồ với trọng tải khoảng 20kg, bao gồm lựu đạn và mìn cối. Con số này nhỏ hơn so với tải trọng của UAV Geran-2 Nga dùng để tập kích Ukraine, mà Kiev và Mỹ nghi là Shahed do Iran sản xuất (Ảnh: AFP).

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công - 9

Đây không phải là lần đầu tiên Moscow nói riêng và lãnh thổ Nga nói chung bị tấn công kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát. Nga thường cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc nhưng Kiev thường lên tiếng bác bỏ các cáo buộc (Ảnh: AFP).

Theo Guardian, Reuters, Sky News