1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ba Lan hé lộ nhân vật có thể chấm dứt xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tin rằng cựu tổng thống Mỹ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ.

Tổng thống Ba Lan hé lộ nhân vật có thể chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Tôi có thể nói từ kinh nghiệm cá nhân của mình với tư cách là tổng thống Ba Lan… Những gì ông Trump từng hứa với tôi đều được thực hiện", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói trong cuộc họp báo trong chuyến đi tới Rwanda hôm 7/2.

"Vì vậy, tôi có thể nói rằng Tổng thống Trump sẽ luôn giữ lời và nếu ông ấy nói điều gì đó, ông ấy sẽ rất nghiêm túc. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ", nhà lãnh đạo Ba Lan nói khi được hỏi liệu ông tin rằng lời hứa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột Nga - Ukraine là "thực tế" hay không.

Cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố ông có thể nhanh chóng dập tắt xung đột Nga - Ukraine nếu tái đắc cử. Năm ngoái, ông thậm chí một số lần khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến này trong vòng 24 giờ.

"Trước khi đến Phòng Bầu dục, tôi sẽ kết thúc cuộc chiến thảm khốc giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề và tôi sẽ giải quyết nó một cách nhanh chóng và tôi sẽ không mất quá một ngày", ông Trump nói hồi tháng 3/2023.

Sau khi chiến thắng bầu cử sơ bộ ở bang Iowa ngày 15/1, ông tiếp tục tuyên bố sẽ "giải quyết nhanh" cuộc xung đột ở Ukraine.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng nêu rõ hơn về cách thức ông có thể giải quyết xung đột Nga - Ukraine: "Tôi biết rất rõ Tổng thống (Nga) Putin, tôi biết rất rõ Tổng thống (Ukraine) Zelensky. Tôi sẽ kéo họ vào bàn đàm phán và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng".

Ông Trump cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine và xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Ông tuyên bố sẽ ngăn chặn những thảm kịch kiểu này, "khôi phục hòa bình thông qua sức mạnh".

Tuy nhiên, giới chức Ukraine và phương Tây tỏ ra hoài nghi về phát ngôn này của ông Trump. Một số chuyên gia cho rằng, nếu tái đắc cử, ông Trump có thể cắt viện trợ của Mỹ cho Ukraine, từ đó gây sức ép, buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, đưa ra những nhượng bộ nhất định với Nga.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói: "Tôi muốn mời ông Trump đến Ukraine. Nếu ông ấy đến đây, tôi cần 24 phút, đúng, chỉ 24 phút, không hơn để chứng minh rằng kế hoạch của ông ấy không thể chấm dứt cuộc xung đột này. Ông ấy không thể mang lại hòa bình".

Ông cũng nêu rõ quan điểm: "Chấm dứt xung đột là mong muốn rất tốt đẹp, nhưng phải dựa trên tình hình thực tế. Nếu Ukraine là bên phải trả giá, nói cách khác là buộc chúng tôi phải nhượng bộ lãnh thổ, tôi nghĩ ông Biden có thể chấm dứt chiến sự nhanh hơn, thậm chí chỉ trong 5 phút. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó".

Giới chức Ukraine khẳng định, nước này sẽ không bao giờ chấp nhận đổi lãnh thổ lấy hòa bình. Thay vào đó, Kiev muốn giành chiến thắng trên chiến trường để nâng vị thế trên bàn đàm phán với Nga, buộc Moscow phải rút hết quân và khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine.

Ông Trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá nhất của đảng Cộng hòa Mỹ. Con đường trở lại Nhà Trắng của ông đã có khởi đầu khá thuận lợi khi ông trên đà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại một số bang.

Theo Newsweek