1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin lên tiếng việc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về việc chấm dứt xung đột với Ukraine.

Tổng thống Putin lên tiếng việc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Tôi muốn nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán và bây giờ chúng tôi cũng không từ chối việc đó. Tổng thống Erdogan đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc hội đàm hôm nay và tôi đã xác nhận việc đó", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 4/9.

Tổng thống Putin cho biết Nga không nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

"Chúng tôi đã nghe nói về một số sáng kiến mới (nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine), nhưng điều này chưa từng được thảo luận với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi không nhận được bất kỳ sáng kiến nào mới. Còn về việc đàm phán, chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Chúng tôi cũng biết về các đề xuất và sáng kiến hòa giải từ cả Trung Quốc và các quốc gia châu Phi", ông Putin nói.

"Như chúng ta đã biết, thông qua vai trò trung gian của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một thỏa thuận đã đạt được, các văn bản dự thảo đã được thống nhất giữa các phái đoàn Nga và Ukraine, nhưng sau đó Ukraine đã vứt bỏ chúng! Sau đó, không ai quay lại vấn đề này", nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Ông Putin cũng cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ luôn quan tâm và chú ý đến việc giải quyết tình hình ở Ukraine "kể cả trong các cuộc đối thoại trực tiếp".

"Tất nhiên, chúng tôi cảm kích tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực của ông ấy trong vấn đề này", ông Putin nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin cũng tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại.

"Về việc chiến dịch phản công (của quân đội Ukraine) bị đình trệ, đó không phải là đình trệ, mà đó là một thất bại. Đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo", ông Putin nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, cuộc phản công do Ukraine phát động từ đầu tháng 6 đã không thành công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong hai tháng qua, Ukraine đã mất hơn 43.000 quân và khoảng 5.000 thiết bị quân sự khác nhau, trong đó có 26 máy bay và 25 xe tăng Leopard.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ tháng 3 năm ngoái, dù hai bên khẳng định vẫn để ngỏ đối thoại.

Nga tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga gồm Crimea, Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, mọi kế hoạch hòa bình phải dựa trên nền tảng kế hoạch 10 điểm mà ông đưa ra hồi cuối năm ngoái.

Một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc và các nước châu Phi, đã đưa ra các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, những đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả các bên.

Theo Tass