1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin tiết lộ tình tiết mới vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã biết từ trước về việc có tù binh trên máy bay vận tải quân sự của Nga trước khi phương tiện này bị bắn rơi.

Tổng thống Putin tiết lộ tình tiết mới vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine - 1

Mảnh vỡ máy bay vận tải quân sự Nga Il-76 sau khi bị bắn rơi ở Belgorod (Ảnh: Reuters).

"(Cơ quan tình báo quân sự Ukraine) GUR biết rằng chúng tôi đang vận chuyển 65 quân nhân tới đó… và biết được điều này, họ đã tấn công máy bay", Tổng thống Putin tuyên bố hôm 26/1.

Theo Tổng thống Putin, vật thể thu được từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy tên lửa phòng không của Mỹ hoặc Pháp đã được sử dụng để bắn hạ máy bay Il-76 và quá trình máy bay bị bắn hạ như thế nào "sẽ trở nên rõ ràng trong vài ngày tới".

"Kết quả điều tra vụ Il-76 sẽ được công bố để người dân Ukraine biết chuyện gì đã xảy ra với binh lính của họ", ông Putin nói.

Máy bay vận tải quân sự Il-76 bị rơi khi đang vận chuyển tù binh Ukraine đến khu vực biên giới giữa 2 nước để tiến hành trao đổi hôm 24/1. Vụ việc khiến toàn bộ 74 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có 65 tù binh Ukraine, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 quan chức Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay đã trúng 2 tên lửa đất đối không được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

Ủy ban điều tra Nga hôm 26/1 cho biết, tên lửa phòng không bắn trúng máy bay vận tải Il-76 ở vùng Belgorod của Nga được phóng từ làng Liptsy ở vùng Kharkov, Ukraine.

"Các phương tiện radar kiểm soát không phận cũng như kết quả điều tra đã xác định rằng tên lửa phòng không bắn trúng máy bay vận tải quân sự được phóng từ làng Liptsy, vùng Kharkov", Ủy ban điều tra Nga xác nhận.

Các nhà điều tra cũng bổ sung giấy tờ tùy thân của các quân nhân Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

"Có những hình xăm đặc trưng trên một số mảnh thi thể. Những dấu hiệu và biểu tượng tương tự cũng được nhìn thấy trên thi thể của nhiều thành viên thuộc các nhóm vũ trang Ukraine, bao gồm trung đoàn Azov, những người trước đó đã bị thẩm vấn liên quan đến các vụ án hình sự", Ủy ban điều tra Nga cho biết thêm.

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 25/1, Phó đặc phái viên Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy nhấn mạnh, tất cả thông tin hiện có về nghi vấn Ukraine bắn rơi máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga chở tù binh Ukraine cho thấy đây là một hành động tấn công có chủ ý.

Nhà ngoại giao Nga cho biết đây không phải là vụ trao đổi tù binh đầu tiên giữa hai bên, nhưng lần này Kiev "vì một lý do không thể giải thích được đã quyết định phá hoại thủ tục này và thực hiện nó theo cách nguy hiểm nhất".

Ukraine đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng đằng sau âm mưu bắn hạ máy bay Nga.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối 25/1, GUR nói rằng họ không nắm rõ việc các tù nhân được đưa đến điểm trao đổi bằng đường hàng không hay phương tiện khác và họ "không được thông báo về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho không phận" ở khu vực biên giới.

Ukraine hoài nghi về thông tin do Nga đưa ra, trong đó có thông tin liên quan đến những người trên khoang máy bay. Theo Kiev, máy bay này có thể không chở số lượng tù binh Ukraine như Moscow nói, mà chở tên lửa S-300 để sử dụng cho các cuộc không kích mở rộng ở Ukraine.

Ukraine hôm 26/1 cho biết Nga đã trao trả thi thể của 77 binh sĩ, vài ngày sau khi máy bay bị bắn rơi.

Theo RT, Tass