1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine giải thích lý do ký luật hạ tuổi tuyển quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lý giải nguyên nhân ông quyết định ký luật hạ tuổi huy động xuống 25.

Tổng thống Ukraine giải thích lý do ký luật hạ tuổi tuyển quân - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ukraine cần những người lính trẻ có thể lực tốt hơn và quen thuộc với công nghệ, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 22/4 trả lời câu hỏi của một nhà báo về lý do tại sao độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine lại giảm từ 27 xuống 25.

Tổng thống Ukraine cho biết: "Chúng tôi cần thành lập các lữ đoàn để thay thế những lữ đoàn đã ở mặt trận trong 2 năm qua. Để điều này có thể xảy ra và để họ trở thành sự thay thế thích hợp, các quân nhân phải được đào tạo và có thể chất tốt.

Với tất cả sự tôn trọng dành cho những người lính của chúng ta, chúng tôi nói rằng có sự khác biệt giữa một người lính 25 tuổi và một người lính 50 tuổi. Và đó là một thực tế. Các mặt trận khác nhau đưa ra những thách thức khác nhau, cách tác chiến khác nhau và công nghệ khác nhau".

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần những người trẻ tuổi trên chiến trường ngày nay vì thế hệ trẻ nắm bắt công nghệ tốt hơn và nhanh hơn nhiều.

"Trong mọi trường hợp, chúng ta cần hiểu rằng thế hệ mới rất am hiểu công nghệ. Họ hiểu điều đó, họ đã tạo ra tất cả bằng chính đôi tay của mình. Bộ não của họ đã tạo ra nó", ông giải thích.

Vào tháng 5/2023, quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật hạ giới hạn độ tuổi của người lính nghĩa vụ từ 27 xuống 25. Tuy nhiên, tuổi nhập ngũ là một vấn đề nhạy cảm ở Ukraine sau 2 năm nổ ra chiến sự.

Mùa đông năm ngoái, ông Zelensky cho biết sẽ chỉ ký dự luật nếu nhận được lý lẽ đủ thuyết phục về sự cần thiết của việc phải làm như vậy.

Vì vậy, tới tháng 4 năm nay, ông mới chính thức ký thông qua dự luật.

Trước đó, giới chức Ukraine nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự.

Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

Ngoài ra, trong bài phát biểu ngày 22/4, ông Zelensky tiết lộ đã đạt được thỏa thuận về tên lửa ATACMS dùng cho HIMARS sau khi thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hiện chưa rõ tên lửa ATACMS mà Ukraine đề cập tới là loại nào. Năm ngoái, Mỹ từng gửi tên lửa ATACMS với tầm tấn công 160km cho Ukraine.

Cuối tuần qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine sau nửa năm gián đoạn. Theo giới quan sát, dự luật gần như chắc chắn sẽ được Thượng viện Mỹ và Tổng thống Joe Biden thông qua và Kiev có thể sớm nhận thêm vũ khí.

Ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ cho Ukraine hệ thống phòng không, đặc biệt là các tổ hợp hiện đại như Patriot.

Theo UP