1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine tuyên bố đủ điều kiện giành lại Bakhmut

Minh Phương

(Dân trí) - Một tướng quân đội Ukraine khẳng định lực lượng của nước này đã có đầy đủ điều kiện để giành lại thành phố Bakhmut ở miền Đông với tổn thất ít hơn nhiều so với Nga.

Tướng Ukraine tuyên bố đủ điều kiện giành lại Bakhmut - 1

Một xe tăng của Ukraine ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông nước này (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 20/7, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đã có đủ điều kiện để giành lại thành phố Bakhmut, với tổn thất ít hơn 10 lần (so với Nga và lực lượng Wagner)".

Tướng Syrskyi nói rằng, quân đội Nga đang bị bao vây một phần ở Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. "Hiện tại, việc triển khai quân của Nga giống một vòng cung, tập trung ở Bakhmut. Họ bị bao vây một phần nên không thể tận dụng lợi thế", ông giải thích.

Ông Syrskyi nhấn mạnh, việc kiểm soát Bakhmut không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn có ý nghĩa chiến lược bởi đây được coi là trung tâm vận chuyển quan trọng giúp lực lượng Nga tiến công xa hơn ở miền Đông. Moscow kiểm soát phần lớn Bakhmut hồi cuối tháng 5 sau gần một năm giao tranh ác liệt.

"Bakhmut là nơi hội tụ của rất nhiều tuyến đường huyết mạch, ví dụ, một con đường từ Debaltsevo, một con đường từ Seversk, một đường từ Gorlovka, một đường từ Konstantinovka và một đường từ Slavyansk", tướng Syrskyi nói.

Ông cũng cho biết, sẽ rất sai lầm khi nói rằng Wagner kiểm soát hoàn toàn Bakhmut bởi sau khi chịu tổn thất lớn họ đã mất khả năng chiến đấu.

Wagner vốn được coi là lực lượng then chốt trong các hoạt động quân sự của Nga nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái. Tuy vậy, đến cuối tháng 5 vừa qua, Wagner bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Bakhmut để dưỡng quân sau khi hứng tổn thất lớn.

Ông Syrskyi khẳng định, Ukraine có thể giành lại Bakhmut với tổn thất ít hơn 10 lần. Tuy không đưa ra một khung thời gian cụ thể về triển vọng giành lại Bakhmut, nhưng ông tin chắc điều này sẽ sớm xảy ra.

Mặt khác, ông thừa nhận những khó khăn mà quân đội Ukraine đang vấp phải khi phản công như Moscow chiếm ưu thế về hỏa lực, không quân và những vũ khí khác. Ngoài ra, Nga cũng bố trí các đơn vị từ Zaporizhia ở miền Nam đến miền Đông.

Bất chấp những thách thức này, ông Syrskyi cho biết, lực lượng Ukraine ở miền Đông tiến được khoảng 500m đến 1km mỗi ngày, ngăn chặn Nga giành thế chủ động trên chiến trường.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 19/7 cho hay, Nga buộc phải rút quân khỏi một số vị trí gần làng Orikhovo-Vasylivka, phía tây bắc Bakhmut.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng thông báo đạt được bước tiến ở sườn nam Bakhmut. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar hôm 17/7 cho biết, quân đội nước này đã giành lại hơn 7km2 lãnh thổ ở hướng Bakhmut trong vòng một tuần qua.

Ruslan Muzychuk, người phát ngôn Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói: "Lực lượng Ukraine đang giữ thế chủ động ở mặt trận Bakhmut, tiến công dọc các sườn thành phố. Chiến lược tiêu thổ mà đối phương sử dụng trước đó hiện giờ đã chuyển sang phản chủ".

Quan chức này cũng nhấn mạnh: "Chúng ta đã đạt được bước tiến chiến thuật. Tuy nhiên, việc đối phương tiếp tục tập trung lực lượng quy mô lớn ở đây cho thấy đây vẫn là mặt trận có ý nghĩa chiến lược với họ".

Theo Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine