1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc tăng chi tiêu quốc phòng 21 tỷ USD, mua 12 tàu ngầm mới

(Dân trí) - Úc sẽ tăng chi quốc phòng hơn 21 tỷ USD trong 10 năm tới nhằm bảo vệ các lợi ích của nước này, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh cùng các học viên sĩ quan tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra sáng ngày 25/2 (Ảnh: Guardian)

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh cùng các học viên sĩ quan tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra sáng ngày 25/2 (Ảnh: Guardian)

Theo đó, chi tiêu quốc phòng Úc sẽ tăng lên 195 tỷ đô la Úc (gần 140 tỷ USD) vào năm 2021-2022, trong bối cảnh mua nhiều vũ khí mới gồ các tàu khu trục, phương tiện bọc thép, máy bay chiến đấu và tàu ngầm, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết tại Canberra hôm nay khi ông công bố sách trắng quốc phòng 2016.

Một kế hoạch chiến lược quốc phòng cũng đã được thiết kế do an ninh khu vực thay đổi, đặc biệt do Trung Quốc gia tăng vị thế quân sự và kinh tế và Mỹ ngày càng tập trung vào khu vực Thái Bình Dương.

“Mỹ sẽ vẫn là cường quốc quân sự nổi bật toàn cầu trong 2 thập niên tới. Mỹ cũng sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Úc thông qua liên minh lâu đời và sự hiện diện tích cực của Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo sự ổn định trong khu vực”, ông Turnbull nhấn mạnh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc tăng cường các hoạt động phi pháp nhằm xây đảo nhân tạo, quân sự hóa Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cho biết Úc hoan nghênh sự phát triển kinh tế của Trung Quốc nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cũng muốn tìm kiếm sự ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực.

“Là một cường quốc lớn, điều quan trọng đối với sự ổn định khu vực là Trung Quốc cần đảm bảo với các láng giềng chuyện minh bạch hơn về chính sách quốc phòng”, bà Payne nói,

Úc đã hối thúc Trung Quốc ngừng hoạt động xây đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng.

Ngoài việc mua 12 tàu ngầm mới, bà Payne cho biết Úc cũng sẽ thực hiện một chương trình đóng tàu liên tục, khởi đầu với từ 9-12 tàu tuần tra ngoài khơi.

Nhà cung cấp các tàu ngầm mới có Úc sẽ được lựa chọn trong năm nay.

Úc dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc mua tàu ngầm mới để thay thế các tàu ngầm đã cũ. Cùng với Nhật Bản, các công ty của Pháp và Đức đang cạnh tranh để giành hợp đồng "khủng". Tàu của Nhật được xem là có ưu thế nhất với tàu ngầm lớp Soryu có khả năng tàng hình tiên tiến, có thể hoạt động yên tĩnh ở vùng nước nông.

Reuters hồi tháng này cho biết cuộc đua giành hợp đồng trị giá 36 tỷ USD nhằm chế tạo các tàu ngầm mới cho Úc hiện đang là cuộc đua song mã giữa Nhật Bản và Pháp.

Quân đội Úc cũng mở rộng quy mô lên 62.400 binh sỹ, cao nhất kể từ năm 1993.

Úc cũng sẽ lần đầu tiên mua các máy bay không người lái, tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và biên giới hàng hải và để hỗ trợ các binh sĩ.

An Bình