1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine căng mình dựng lưới phòng thủ, chặn "sóng" tiến công vũ bão của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Chiến thuật thay đổi của Ukraine có thể sẽ khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc đạt được bước tiến trên chiến trường.

Ukraine căng mình dựng lưới phòng thủ, chặn sóng tiến công vũ bão của Nga - 1

Binh lính Ukraine kiểm tra công sự chống tăng "răng rồng" gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Ukraine tháng trước tuyên bố sẽ đầu tư gần 500 triệu USD để xây dựng công sự. New York Times đưa tin các công sự này sẽ chạy dọc theo biên giới Nga và ở vùng Donbass phía đông.

Riley Bailey, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cho rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ khiến "các lực lượng Nga gặp khó khăn hơn khi tấn công trực diện vào các vị trí phòng thủ kiên cố".

"Họ đã thể hiện sự khó khăn thường thấy khi thực hiện việc này", chuyên gia Bailey nhận định.

Theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra đối với Nga là trong cuộc chiến ở Ukraine, việc tấn công một khu vực còn khó hơn việc bảo vệ khu vực đó. Nga đã gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tiến công và những công sự do Ukraine đặt ra có thể sẽ khiến mục tiêu của Moscow ngày càng khó đạt được hơn.

Tấn công thường khó hơn phòng thủ trong tác chiến trên bộ và các chuyên gia cho rằng điều này đặc biệt đúng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Vấn đề này xảy ra một phần là địa hình bằng phẳng rộng lớn và số lượng lớn máy bay không người lái được triển khai trên không.

Theo Patrick Bury, nhà phân tích quân sự tại Đại học Bath của Anh, việc phòng thủ dễ dàng hơn vì cả hai bên đều có vũ khí giống nhau và cả hai đều phải vật lộn với tình trạng thiếu vũ khí.

Ông cho biết mặc dù tình hình chiến sự có thể khác nếu NATO triển khai nhiều vũ khí hơn, nhưng "năng lực phòng thủ dường như đang chiếm ưu thế", đặc biệt giữa quân đội Nga và Ukraine.

Các chuyên gia khác cũng đồng tình quan điểm trên, cho rằng Ukraine cần có vũ khí hiện đại hơn để vượt qua.

Ukraine căng mình dựng lưới phòng thủ, chặn sóng tiến công vũ bão của Nga - 2

Phương tiện của Nga bốc cháy ở thành phố Avdiivka, Ukraine (Ảnh: BI).

Ukraine đã phải vật lộn để đạt được bước tiến lớn trong cuộc phản công vào mùa hè, sau khi Nga dành nhiều tháng để bố trí hệ thống phòng thủ bao gồm bãi mìn, răng rồng và chiến hào. Mạng lưới phòng thủ của Nga khiến các khí tài tiên tiến của Ukraine như xe tăng khó triển khai hoạt động.

Tuy nhiên, Nga cũng gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mới.

Bất chấp lợi thế về nhân lực và pháo binh, Nga hầu như không đạt được bước tiến nào trong cuộc tấn công mùa đông năm 2022 và không giành được bất kỳ chiến thắng lớn nào trong chiến dịch tấn công bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái.

Chuyên gia Bailey cho biết, các công sự bổ sung của Ukraine sẽ khiến việc đưa ra quyết định của Nga trở nên khó khăn hơn. Nếu Ukraine không có hệ thống phòng thủ sâu, Nga có thể tiến về phía trước sau khi chiếm được một khu vực. Nhưng một tuyến phòng thủ kiên cố hơn sẽ ngăn chặn khả năng đó, hạn chế những khu vực mà Nga có thể tiến công ngay sau khi giành thắng lợi.

"Có thể Nga sẽ phải đặt câu hỏi về cách tiến công để kiểm soát các vùng lãnh thổ", chuyên gia Bailey nói.

William Alberque, người điều hành chương trình kiểm soát vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho biết: "Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tốt hơn so với những gì Nga đã làm nói chung. Nga nói chung đã làm kém hơn nhiều".

Nhưng Ukraine đang thiếu đạn dược và vũ khí, trong khi Nga có hỏa lực mạnh hơn đáng kể.

Một trung úy Ukraine cho biết điều này gây khó khăn cho khả năng tấn công của binh sĩ Ukraine. "Bây giờ chúng tôi không có đủ trang thiết bị, đủ người để tấn công. Vì vậy, mục tiêu chính hiện tại là giữ vững vị trí mà chúng tôi có", trung úy Ukraine cho biết thêm.

Ukraine không muốn từ bỏ mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ. "Tôi không nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy Ukraine có ý định phòng thủ lâu dài", chuyên gia Bailey nhận định.

Các quan chức Ukraine cho biết họ muốn mở một cuộc phản công khác trong năm nay. Tuy nhiên, chuyên gia Bailey cho biết yếu tố hạn chế là các loại vũ khí Ukraine có thể nhận được từ các đồng minh.

Mặc dù vậy, theo chuyên gia Bailey, nếu Ukraine phát động một cuộc tấn công lớn, "những vị trí phòng thủ này mang lại một vị trí thuận lợi để họ thực hiện các hoạt động như vậy".

"Ukraine cần tạo ra những tuyến phòng thủ này để đề phòng và tạo ra những cái bẫy nhằm làm suy yếu càng nhiều khả năng tấn công của Nga càng tốt và sau đó đánh trả", chuyên gia Alberque cho biết thêm.

Jack Watling, một chuyên gia về tác chiến trên bộ, nói rằng các công sự có thể giúp binh lính Ukraine "rảnh tay" để thực hiện những công việc khác như huấn luyện.

Ukraine dường như không từ bỏ nỗ lực tấn công. Một chuyên gia cho biết mục tiêu của Kiev có thể là "phòng thủ tích cực", vẫn tấn công trong khi giữ vững các tuyến phòng thủ, tìm kiếm điểm yếu của Nga.

Theo Business Insider, Newsweek