1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo có thể tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố nước này sẽ xem xét tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga nếu Moscow tập kích hệ thống điện của phía Kiev vào mùa đông.

Ukraine cảnh báo có thể tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga - 1

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy sau một vụ tập kích của Nga năm ngoái (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Politico ngày 10/11, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cảnh báo nước này sẽ cân nhắc tới kịch bản tấn công vào cơ sở dầu và khí đốt của Nga để đáp trả nếu Nga tấn công lưới điện của phía Kiev vào mùa đông.

"Điều đó sẽ là công bằng", ông Galushchenko tuyên bố.

Ông dự đoán các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện Ukraine dự kiến sẽ gia tăng khi nhiệt độ giảm và nhu cầu sưởi ấm trong nhà tăng cao.

Ông nói: "Để đáp trả (cuộc tấn công của Nga), chúng tôi có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ".

Vào mùa thu và mùa đông năm 2022, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm hư hại gần một nửa hệ thống điện của nước này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 31/10 cho biết Ukraine sẽ "không chỉ tự vệ mà còn đáp trả" các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong mùa đông năm nay.

Nhiên liệu hóa thạch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga - và là nguồn thu lớn cho Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi châu Âu đã giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ tháng 2/2022, Nga vẫn cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia khác, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Galuschenko cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở nhiên liệu của Nga có thể sẽ không dẫn tới giá dầu toàn cầu tăng.

"Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sẽ không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng đối với giá cả năng lượng, đặc biệt là khi nói về khí đốt và dầu mỏ. Ý tôi là, đó là những loại nhiên liệu mà bạn không chỉ có thể mua ở Nga. Tôi chắc chắn thế giới có thể xoay sở được", ông nói.

Ông Galuschenko cũng cho biết ông kêu gọi các quan chức Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng hạt nhân của Nga.

Tháng trước, ông Andrii Yusov, quan chức Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang tiến hành trinh sát các cơ sở năng lượng của Ukraine dường như với mục đích sẽ tiến hành các cuộc tập kích vào các mục tiêu này trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Anh cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông, giống như Moscow đã làm năm ngoái.

Anh nhận định, Nga trong thời gian qua giảm tần suất tập kích Ukraine, dường như nhằm tích trữ vũ khí để tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn khi thời tiết trở nên lạnh giá. 

Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga áp dụng chiến thuật tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương trong mùa đông lạnh giá để làm suy giảm tinh thần của Kiev nhằm buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Trong khi đó, Nga khi đó giải thích rằng, các vụ tấn công của họ nhằm làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc đưa binh sĩ, vũ khí, trang thiết bị quân sự ra tiền tuyến.

Theo Kiyv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine